Chính trị - Xã hội

Từ 1-11, ra quân cao điểm "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"

07:37, 27/10/2015 (GMT+7)

Từ ngày 1-11 tới, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức phát động ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực: trật tự xã hội, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và 3 nhóm hành vi trọng điểm; đồng thời ra quân tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Đó là nội dung trong Tháng hành động cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, theo Kế hoạch số 8315 ngày 22-10-2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Tháng hành động cao điểm nói trên bắt đầu từ ngày 1-11 đến 30-11, được triển khai trên toàn địa bàn Đà Nẵng. Về trật tự xã hội, Công an thành phố chủ trì tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm giết người cướp tài sản, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội. Mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, mại dâm…

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm về ma túy và Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành quy chế phối hợp trong lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Về trật tự mỹ quan đô thị, UBND các quận, huyện chủ trì thực hiện giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, để phương tiện không đúng nơi quy định; chợ tự phát trên địa bàn… Tiến hành kẻ vạch vỉa hè tại các tuyến đường đã đăng ký; sắp xếp, bố trí hợp lý các hộ kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, bảo đảm mỹ quan đô thị, lối đi dành cho người đi bộ.

Sở VH-TT&DL chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền và đề xuất các biện pháp phù hợp để giải quyết tình trạng rải vàng mã trên đường phố.

Về trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố chủ trì huy động lực lượng tổ chức ra quân tiếp tục thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị… Sở Giao thông vận tải chủ trì khắc phục các vị trí, tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông…

Về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát chất lượng thùng rác, thay thế kịp thời các thùng rác cũ, nứt bể tại các tuyến phố chính; bảo đảm vệ sinh tại các vị trí đặt thùng… Triển khai các dự án xử lý nước thải tại Âu thuyền Thọ Quang, sông Phú Lộc bảo đảm kỹ thuật, đúng tiến độ; quản lý môi trường chặt chẽ tại các khu công nghiệp.

Về giao tiếp, ứng xử văn minh trong cộng đồng, Sở Công thương chủ trì kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hoạt động thương mại dịch vụ không niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết, các trường hợp nâng giá bất hợp lý đối với người tiêu dùng.

UBND các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân về văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh tại nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, xây dựng hình ảnh người Đà Nẵng văn minh, thân thiện.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL tổ chức tháng ra quân cao điểm tẩy xóa, bóc gỡ các mẩu quảng cáo, rao vặt sai quy định trên tường, gốc cây, trụ điện tại các tuyến đường chính và trong các kiệt, hẻm; bảo đảm không còn quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn…

UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp để xử lý, giải quyết tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các khu vực tập trung đông khách du lịch như đèo Hải Vân, danh thắng Ngũ Hành Sơn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chấn chỉnh, nhắc nhở, tiến tới chấm dứt tình trạng các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống bố trí nhân viên đứng dọc đường vẫy mời khách, gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Bảo đảm 100% các khu mua sắm và cơ sở dịch vụ ăn uống được cắm bảng cấm bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách.

B.T

.