Chính trị - Xã hội

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư

10:17, 18/11/2015 (GMT+7)

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995. Năm 2015, cuộc vận động này tròn 20 năm.

Tại Đà Nẵng, cuộc vận động được thực hiện vừa là cơ sở, vừa là động lực để xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố/thôn văn hóa, phường đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Mặt trận tuyên dương, khen thưởng trong thực hiện 3 cuộc vận động.
Mặt trận tuyên dương, khen thưởng trong thực hiện 3 cuộc vận động.

Cuộc vận động được Mặt trận các cấp của thành phố triển khai thực hiện gắn với chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, Đề án “Xây dựng thành phố môi trường”, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, dân số kế hoạch hóa gia đình, HIV/AIDS, Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Kết quả nổi bật nhất là kinh tế, văn hóa, xã hội ngày một phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo thành phố ngày một khang trang, văn minh, hiện đại, nông thôn ngày càng đổi mới. Qua thực hiện cuộc vận động, thực lực chính trị ở cơ sở được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và chính quyền các cấp đối với nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng gần dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Hằng năm, hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 80,1%/tổng số hộ dân, 65% tổ dân phố/thôn văn hóa. Năm 2000 có 94.000 gia đình đạt “gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 65% đến năm 2014 có 194.425 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” tỷ lệ 80,26%.

Cuộc vận động đã được cụ thể hóa thành nhiều mô hình rất hiệu quả ở khu dân cư: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, mô hình “Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”, “Khu liền kề, chung cư văn hóa”, “Mỗi sinh viên, công nhân tạm trú là một công dân tại khu dân cư”, “Cụm dân cư an toàn Phòng cháy chữa cháy”, cùng những mô hình, phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới...

Các mô hình này đã và đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu dân cư, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động trong thời gian đến, Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép thực hiện tốt chương trình thành phố “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”; Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo tiêu chí mới của thành phố.

Bài và ảnh: PHẠM PHÚ BÌNH

.