Chính trị - Xã hội

Những mô hình thiết thực

08:15, 03/11/2015 (GMT+7)

Trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có nhiều mô hình sát thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tặng ảnh Bác và bình chữa cháy cho các hộ nghèo và hộ khó khăn.
Tặng ảnh Bác và bình chữa cháy cho các hộ nghèo và hộ khó khăn.

Từ khu dân cư thân thiện với môi trường

Đầu năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc vận động nhân dân khu phố Quang Thành 4B1 thực hiện mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”. Từ kinh phí vận động, Ủy ban Mặt trận phường đặt làm đồng loạt 239 thùng đựng rác để phát cho từng hộ dân và vận động nhân dân thực hiện đổ rác theo giờ.

Theo đó, cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, các hộ đưa thùng rác ra đặt ở mép vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng để xe chuyên dụng đến thu gom. Cùng với đó, từng hộ dân ký cam kết không đổ rác, nước thải ra đường, không vứt xác súc vật ở nơi công cộng, hạn chế đốt vàng mã, có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường và tích cực tham gia Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp hằng tuần. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân trồng cây xanh và quản lý trật tự mỹ quan trên đoạn vỉa hè phía trước nhà mình, thường xuyên bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, không lấn chiếm và không cho người khác đến lấn chiếm đoạn vỉa hè do mình quản lý…

Qua 6 tháng thực hiện thí điểm tại khu phố Quang Thành 4B1, phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai nhân rộng ở 20 khu dân cư khác trên địa bàn phường. “Mô hình Khu dân cư thân thiện với môi trường đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, làm cảnh quan khang trang, môi trường sạch đẹp và thể hiện rõ nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận phường Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Đến nếp sống văn hóa, tốt đời đẹp đạo

Mô hình này được xây dựng ở khu dân cư Quang Thành 3A1 từ năm 2013, sau đó tiếp tục triển khai tại khu dân cư Quang Thành 2/2. Từ đặc điểm hai khu phố này có nhiều đồng bào công giáo, Ủy ban Mặt trận phường phối hợp với Giáo xứ Hòa Khánh vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, tốt đời đẹp đạo, tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục - y tế tốt, bảo vệ môi trường tốt, thực hiện nghĩa vụ công dân tốt, tương thân tương ái tốt/đẹp về đạo đức, lối sống; đẹp về tinh thần bác ái, yêu thương; đẹp về nếp sống đạo.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao lẽ sống kính Chúa và yêu nước, làm đồng bào có đạo hiểu rõ tín đồ tốt trước hết phải là người công dân tốt. Còn trong những buổi lễ tại nhà thờ, Ban quản xứ Giáo xứ Hòa Khánh khuyên dạy tín đồ phải đồng thời làm tròn bổn phận con chiên và bổn phận công dân, phải thực hiện đúng các tiêu chí tốt đời, đẹp đạo mà Mặt trận phường và Giáo xứ đã đề ra. Từ đó, giáo dân cũng như nhân dân địa phương cùng đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố.

Đặc biệt, phong trào vận động nhân dân treo ảnh Bác Hồ và mua sắm bình chữa cháy thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hầu hết các hộ dân tự mua ảnh Bác về treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà và tự trang bị bình chữa cháy. 339 hộ nghèo và hộ khó khăn được chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua ảnh Bác và bình chữa cháy, đồng thời Công an phường hướng dẫn kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy cho nhân dân ở từng tổ dân phố…

Theo ông Nguyễn Văn Trung, những phong trào thi đua sát hợp thực tế đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và góp phần đưa phường Hòa Khánh Bắc nhiều năm liền dẫn đầu thi đua toàn quận.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.