Chính trị - Xã hội

Vươn lên làm lại cuộc đời

16:40, 29/12/2015 (GMT+7)

Ở quận Cẩm Lệ, những người trót sa chân vào ma túy được hưởng sự khoan dung, độ lượng và được tạo điều kiện xóa bỏ mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời.

Người đang cai nghiện tại nhà trình bày nguyện vọng với lãnh đạo quận.
Người đang cai nghiện tại nhà trình bày nguyện vọng với lãnh đạo quận.

Quan tâm nguyện vọng chính đáng của đối tượng

Tại buổi gặp mặt 40 người đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng (sau đây gọi là cai nghiện tại nhà), do UBND quận Cẩm Lệ tổ chức mới đây, các đối tượng đã đề đạt nhiều nguyện vọng, trong đó những nguyện vọng chính đáng đều được quan tâm giải quyết thấu đáo.

Cụ thể như N.V (phường Hòa Thọ Đông) mong muốn được làm công nhân may, đã được chính quyền giới thiệu và vận động một công ty dệt may tuyển dụng… 40 thanh, thiếu niên trót sa chân vào cạm bẫy ma túy đã được các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội LHPN quận nhận giáo dục, giúp đỡ trên hành trình phấn đấu vươn lên.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể và các phường trong quận tận tình hướng dẫn cách thức làm ăn và mạnh dạn tín chấp cho đối tượng sau cai (ĐTSC) tiến bộ vay vốn ưu đãi để làm các mô hình kinh doanh nhỏ. Mặt khác, gia đình các đối tượng cũng được lãnh đạo quận, phường thăm hỏi, động viên, trao đổi phương pháp quản lý, giáo dục, giúp con phòng tránh tái nghiện.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của quận cùng chung tay giúp ĐTSC và đang cai nghiện tại nhà vượt khó vươn lên. Mỗi năm, toàn quận hỗ trợ các đối tượng này gần 1 tấn gạo ăn; đồng thời hỗ trợ vốn, kiến thức, phương tiện sinh kế, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống. Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Phan Văn Phong cho biết, trong dịp đón Tết năm nay, tất cả 116 ĐTSC và đang cai nghiện tại nhà đều được UBND quận hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Vượt qua mặc cảm, phấn đấu vươn lên

Trên địa bàn quận có nhiều ĐTSC vượt qua mặc cảm, ra sức phấn đấu vươn lên và đã được công nhận tiến bộ. Thanh niên N.V.T (ở phường Hòa Phát) từ ngày ra khỏi Trung tâm cai nghiện đã nỗ lực phấn đấu tái hòa nhập, ngày ngày buôn bán kiếm sống trong sự đùm bọc của cộng đồng, kiên quyết đoạn tuyệt mọi sự rủ rê, cám dỗ.

Còn H.P.N (phường Khuê Trung) sau khi mãn hạn cai nghiện tập trung, quyết tâm học nghề lái xe, bây giờ đã được gia đình đầu tư mua xe tải nhỏ chở hàng, sớm chiều chăm chỉ làm ăn lương thiện… Toàn quận hiện có 13 đối tượng tự nguyện tham gia chương trình điều trị methadone để chống tái nghiện, nhiều đối tượng tiến bộ đã tham gia tuyên truyền vận động những người đang còn chìm đắm trong vòng nghiện ngập.

Hai phường Hòa An và Khuê Trung có mô hình CLB sau cai, phường Hòa Thọ Tây có tổ cai nghiện nhằm giúp những người trót một thời lầm lỡ tìm thấy sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ và ra sức vươn lên trên con đường tái hòa nhập cộng đồng.

Chính từ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể các cấp, nhiều ĐTSC trên địa bàn quận đã có việc làm ổn định, hàng trăm trường hợp sau cai và đang cai nghiện tại nhà được hỗ trợ vốn, gạo ăn, sinh kế, hướng dẫn kiến thức kinh doanh nhỏ, tạo điều kiện giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.