.

Nhiều hoạt động hỗ trợ tết

Ngày 27-1, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Đặng Công Thắng thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thìn (thôn Tư, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hội Nông dân thành phố nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thìn suốt đời.

ĐĂNG BÌNH

* Chiều 27-1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi phối hợp với các nhà tài trợ gồm Báo Tuổi Trẻ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Văn phòng đại diện Ngân hàng Công thương Đà Nẵng, Công ty TNHH An Thạnh, Công ty TNHH Minh Toàn, nhóm phật tử Quảng An và các cá nhân hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho các bệnh nhi. Ngoài giao lưu văn nghệ, các nhà tài trợ đã trao quà Tết cho hàng trăm lượt bệnh nhi với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.

THU HOA

* Ngày 27-1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Coca-Cola Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola”. Chương trình bao gồm trao quà Tết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 hộ nghèo và gia đình chính sách tại quận Liên Chiểu. Tại đây, người nghèo được khám, chẩn đoán các bệnh chủ yếu về huyết áp, đau xương khớp, dạ dày, đường hô hấp...

KIM NGÂN

* Ngày 27-1, ông Trần Bảy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Trung, Chủ tịch CLB Doanh nhân quận Hải Châu tại thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh quận Hải Châu 100 triệu đồng để hỗ trợ Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

HOÀNG HIỆP

* Ngày 27-1, UBND quận Hải Châu phối hợp với Công ty TNHH Tùng Lâm, Công ty CP công viên Mỹ Khê và khách sạn Avatar tổ chức tặng 160 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, dầu ăn…, trị giá 500.000 đồng, do các đơn vị tài trợ. Được biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, UBND quận Hải Châu đã vận động các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ các hộ nghèo hơn 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.