Chính trị - Xã hội

Tập trung tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

08:07, 10/03/2016 (GMT+7)

* Thanh tra toàn diện, xử lý dứt điểm vụ xâm hại rừng Sơn Trà

“Giao khoán đất rừng để làm kinh tế nhưng chưa thấy hiệu quả gì lớn mà ngược lại xâm hại rừng, làm trái pháp luật. Do vậy, Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc giao khoán rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (gọi tắt rừng Sơn Trà).

Nếu tiếp tục phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Quan điểm rõ ràng là ai vi phạm, ai bao che đều bị xử lý rốt ráo. Thông tin về kết quả xử lý cũng sẽ được công khai rộng rãi đến người dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kết luận tại Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể thành phố tổ chức sáng 9-3. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và hội, đoàn thể thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Dũng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Nhức nhối xâm hại rừng, tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sau khi nghe báo cáo các mặt công tác và ý kiến kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác 2 tháng đầu năm 2016. Theo đó, thành phố tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân chu đáo. Hoạt động sản xuất đầu năm triển khai sôi nổi, đạt những kết quả tích cực.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội bảo đảm tiến độ đề ra. Các hoạt động chào đón Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016 được phối hợp tổ chức chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp trong thủy thủ đoàn đua, người dân và du khách, góp phần quảng bá thương hiệu Đà Nẵng năng động, mến khách và đáng sống. Các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, hiện đại…

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ ra hàng loạt vấn đề bức xúc, cần chấn chỉnh triệt để trong thời gian đến. Đó là việc nhiều vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra, chủ yếu do va chạm với xe ben, gây bức xúc dư luận. Đặc biệt, vụ xâm hại rừng Sơn Trà tuy phát hiện sớm nhưng chậm xử lý, tạo dư luận không tốt.

Do vậy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý trách nhiệm cá nhân. Liên quan đến 3 vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra tại quận Cẩm Lệ, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Công an thành phố và các quận, huyện để tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các phương tiện chở đất đá, cát sạn, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nỗi kinh hoàng cho người dân.

Đồng chí Võ Công Trí đề nghị đẩy nhanh việc rà soát quy trình lắp đặt camera giám sát tại các đầu mối giao thông, đặc biệt là các “điểm đen” thường xảy ra tai nạn giao thông để giám sát, trích xuất hình ảnh từ camera nhằm phát hiện nhanh vi phạm giao thông và đối tượng tội phạm trộm cắp, cướp giật…

Công an thành phố cần rà soát, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái, lệch lạc trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhằm phòng ngừa và phát hiện cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện bảo kê, tiếp tay tội phạm; bảo đảm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh với hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân.

Bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng người ứng cử

Liên quan đến đề nghị của Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường về phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu cần phối hợp tổ chức tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố, đồng thời rà soát hoàn thiện để các tiêu chí nông thôn mới đạt chất lượng theo hướng bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian đến, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu các cấp ủy khẩn trương xây dựng, bảo đảm nội hàm và nâng cao chất lượng chương trình hành động của Thành ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí lưu ý 2 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện hiệu quả là tập trung công tác thu ngân sách và thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” thiết thực, tạo chuyển biến sâu hơn.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè; khởi công các công trình trọng điểm; xử lý điểm nóng, bức xúc về ô nhiễm môi trường; tổ chức tốt Đại hội Hội LHPN các cấp; chuẩn bị chu đáo các sự kiện lớn như: Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5); Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng; kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017; Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng… và một số nội dung quan trọng khác.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu, bên cạnh việc bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng luật định và những hướng dẫn về tổ chức bầu cử thì yếu tố then chốt vẫn là bảo đảm thành phần, cơ cấu, độ tuổi và chất lượng người tham gia ứng cử. Được biết, tính đến sáng 9-3, thành phố Đà Nẵng có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 3 người tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Không giao khoán đất rừng ở Sơn Trà

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, thành phố sẽ tiến hành tổng rà soát các dự án, tổ chức, cá nhân được giao khoán đất rừng, phát triển kinh tế vườn tại rừng Sơn Trà để đề xuất hình thức xử lý, thu hồi giấy phép đối với diện tích rừng giao khoán, thực hiện không đúng quy định; tham mưu các biện pháp bảo vệ rừng nghiêm ngặt theo hướng từ nay về sau không giao khoán rừng tại khu vực này. Chỉ đạo khôi phục lại diện tích rừng bị xâm hại, hoàn thành trong tháng 3-2016.

2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10%, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 152,8 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 205 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.439 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt 2.985,7 tỷ đồng, bằng 23,7% kế hoạch. Một số công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ.

Việt Dũng

.