Chính trị - Xã hội

Khẩn trương thông báo tàu thuyền thoát ra khỏi tâm bão

08:48, 07/10/2016 (GMT+7)

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, đến 13 giờ hôm nay (7-10), vị trí tâm bão Aere ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 116,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 190N và phía đông kinh tuyến 1140E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 8-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 180N và phía đông kinh tuyến 1140E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít di chuyển và còn tiếp tục mạnh thêm.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng có công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển giới hạn bởi phía bắc vĩ tuyến 19 và phía đông kinh tuyến 115 và sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ

.