Chính trị - Xã hội

Lũ tại các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên

08:20, 03/11/2016 (GMT+7)

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, tính đến chiều 2-11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi đo được hơn 250mm. Dự báo từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, lượng mưa trong 12 giờ tới phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm; lượng mưa từ nay đến hết đợt từ 80-150mm, có nơi cao hơn. Tại Quảng Ngãi, lượng mưa trong 12 giờ tới phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; lượng mưa từ nay đến hết đợt từ 100-200mm, có nơi cao hơn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, hiện nay, lũ trên các sông thuộc Quảng Bình, Quảng Trị, thượng nguồn các sông thuộc Quảng Nam tiếp tục xuống chậm; các sông thuộc Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và hạ lưu các sông Quảng Nam đang lên. Mực nước chiều 2-11 tại sông Gianh tại Mai Hóa: 3,21m - trên báo động 1 (BĐ): 0,21m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,56m - dưới BĐ3: 0,14m; sông Hiếu tại Đông Hà: 1,60m - trên BĐ1: 0,10m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 2,81m - trên BĐ1: 0,31m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,52m - dưới BĐ2: 0,48m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,33m - dưới BĐ2: 0,67m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 3,82m - trên BĐ2: 0,32m. Các sông khác lũ ở dưới mức BĐ1.

Dự báo sáng 3-11, lũ trên các sông thuộc Quảng Bình, Quảng Trị xuống dưới BĐ1, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2m - dưới BĐ2: 0,20m; các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi lũ tiếp tục lên, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Hương tại Kim Long lên 1,7m -  dưới BĐ2: 0,30m; sông A Khúc tại Trà Khúc lên 4,7m - dưới BĐ2: 0,30m, sông Vệ tại Cầu Sông Vệ lên 4,1m - dưới BĐ3: 0,40m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi, ngập úng trên các khu vực trên. Cần đề phòng mưa lũ lớn ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trước những diễn biến khó lường của lũ lụt tại miền Trung, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công điện khẩn số gửi các Sở Giao thông vận tải: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận khẩn trương thực hiện công tác bảo trì đường bộ, tăng cường công tác tuần đường, phát hiện kịp thời các vị trí sạt lở, ngập úng; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, đường ngập, bến phà, cầu phao, đò ngang; thực hiện phương châm 4 tại chỗ để khi nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng đến đó; tập trung dọn đất đá ở các vị trí sụt lở ta luy dương và gia cố lại vị trí ta luy âm để bảo đảm giao thông.  

AN NHIÊN

.