Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà: Di dời dân khỏi các căn hộ xây sai phép

.

Ngày 11-6, UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đã thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc thông báo cho các hộ dân đang ở trong các căn hộ xây dựng sai phép tại dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà di dời.

Theo đó, UBND phường sẽ tiến hành mời từng hộ dân đã mua và ở căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án lên trụ sở UBND phường vào sáng 16-6 để nghe phổ biến nội dung di dời; đồng thời, đăng tải thông báo mời họp dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định để thuận tiện trong việc giải quyết khiếu kiện nếu có xảy ra sau này.

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An cho hay: “Mặc dù trong buổi làm việc với UBND quận và phường, lãnh đạo DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) cam kết có kế hoạch tự tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép tại dự án tổ hợp đến ngày 15-6-2018, nhưng quận không chờ đến thời hạn đó mới triển khai các công việc liên quan đến cưỡng chế, vì chủ đầu tư cũng đã hứa nhiều lần mà không thực hiện.

Theo đó, quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án tháo dỡ để trình Sở Xây dựng phê duyệt. Phường Mỹ An thông báo và mời họp dân để di dời các hộ đang sinh sống từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án, phục vụ cho việc tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép.

Thực ra, chủ đầu tư phải trực tiếp làm công việc liên hệ, thỏa thuận với người dân nhưng chủ đầu tư luôn kêu khó vì người mua căn hộ ở khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài, người nước ngoài…”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ở tầng 2 đến tầng 5 tại dự án, những người dân sinh sống ở đây đều cho biết, chưa nhận được bất kỳ thông báo hay chủ trương nào của chủ đầu tư để giải quyết vụ việc. Một số hộ dân vẫn đang đưa thợ vào căn hộ để thi công phần nội thất, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ sinh sống lâu dài.

Trong khi đó, tại văn phòng ban quản lý căn hộ ở tầng 1 cũng chưa hề treo, dán bất kỳ một văn bản nào về thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ liên quan đến tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án hay thông báo, chủ trương nào của chủ đầu tư về thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Được biết, vào sáng 11-6, Thanh tra Bộ Xây dựng đã làm việc với chủ đầu tư về dự án theo như thông báo trước đó với hình thức họp kín, nội dung của buổi làm việc này không được tiết lộ. Các phóng viên báo, đài ở Đà Nẵng tìm cách tiếp cận buổi làm việc cũng như nội dung làm việc nhưng không được. Sở Xây dựng và chính quyền địa phương cũng không được mời làm việc.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.