Ông Nguyễn Đức Nam giữ chức Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 26-11, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nam giữ chức Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao quyết định cho Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo Quyết định số 14719-QĐ/TU ngày 22-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Đến dự buổi công bố có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc mừng Báo Đà Nẵng và cá nhân ông Nguyễn Đức Nam được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng.

Điều này thể hiện sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Báo Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Đức Nam trong thời gian qua đã luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: ĐẶNG NỞ

“Trong cương vị công tác mới, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cần tiếp tục cùng tập thể Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Đà Nẵng phát huy những thành quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Báo Đà Nẵng ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, trong thời gian qua, Báo Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng và truyền thông của thành phố, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thời gian đến, Báo Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đổi mới nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín trong hệ thống Báo Đảng và trong hệ thống báo chí cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho Báo Đà Nẵng và cá nhân.

Ban biên tập Báo Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng.
Ban Biên tập Báo Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Nguyễn Đức Nam. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ông Nguyễn Đức Nam hứa sẽ cùng với tập thể Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Đà Nẵng phát huy những thành quả đạt được, luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng Báo Đà Nẵng ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.