Phát hiện du khách tử vong trên bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO - Tối 27 -1, ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận, một du khách được phát hiện đã tử vong trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, khoảng 12 giờ 50 ngày 27-1 (mồng 3 Tết), một số người dân phát hiện thi thể ông L. John Michael (43 tuổi, quốc tịch New Zeland) trên tuyến đường bê-tông trên bán đảo Sơn Trà, đoạn từ cảng Tiên Sa đi lên Bãi cát Vàng.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mang quần và giày thể thao, vị trí cách điểm phát thẻ ra vào, kiểm soát xe tay ga lên bán đảo thuộc trạm gác kiểm soát của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khoảng 1km.

Theo thông tin từ đơn vị này cung cấp, ông L. John Michael qua trạm lúc 10 giờ cùng ngày để chạy bộ trên Sơn Trà.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân vào Trung tâm Pháp y để khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin trên thẻ và giấy tờ mang theo, ông L. John Michael đi du lịch trên tàu Westerdam, đến cảng Tiên Sa vào ngày 23-1 vừa qua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.