Hỗ trợ 100 triệu đồng cho thân nhân 2 chiến sĩ Công an hy sinh

.

ĐNO - Chiều 3-4, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Sơn Trà đến viếng lễ tang Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự) tại nhà tang lễ thành phố và viếng lễ tang Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an quận Sơn Trà) tại nhà riêng.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Ngô Xuân Thắng (phải) và Chủ tịch UBND quận Trần Thị Thanh Tâm (trái) động viên gia đình thân nhân Đại úy Đặng Thanh Tuấn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng (phải) và Chủ tịch UBND quận Trần Thị Thanh Tâm (trái) động viên gia đình thân nhân Đại úy Đặng Thanh Tuấn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại lễ viếng, Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng và Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của 2 gia đình; bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương trước sự hy sinh của hai cán bộ, chiến sĩ Công an để bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Dịp này, Quận ủy và UBND quận Sơn Trà hỗ trợ mỗi gia đình thân nhân 50 triệu đồng. Sau buổi viếng lễ tang, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị toàn thể Công an quận tiếp tục có những hỗ trợ cho hai con nhỏ của Đại úy Đặng Thanh Tuấn…

Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đoàn Ngọc Chung đã trao trực tiếp số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ (tổng cộng 10 triệu đồng).

Như Đà Nẵng Online đưa tin, tối 2-4 trong lúc truy đuổi nhóm thanh niên có hành vi đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường, Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn đã bị tai nạn và hy sinh. Nhóm đối tượng có hành vi đua xe và cướp giật tài sản cũng đã bị lực lượng Công an bắt ngay sau đó.

NGỌC PHÚ – ĐẮC MẠNH - MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.