Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 10-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, động viên, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng vì đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc điều trị khỏi 6 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố tặng 225 triệu đồng cho các nhân viên tuyến đầu tham gia công tác điều trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: PHAN CHUNG

Đến thăm sau khi bệnh nhân thứ 6-bệnh nhân cuối cùng ghi nhận nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố đã khỏi bệnh và xuất viện vào trưa 10-4, đồng chí Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những nỗ lực của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là những nhân viên y tế trực tiếp ở tuyến đầu làm nhiệm vụ khám, điều trị trong hơn 1 tháng qua.

Kết quả 6/6 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2, hoàn toàn khỏe mạnh và xuất viện đã thể hiện sự chủ động, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.

“Trong bối cảnh dịch bệnh trên toàn thế giới đang hết sức phức tạp, phác đồ điều trị cũng chưa thống nhất, việc Đà Nẵng điều trị khỏi 6/6 ca nhiễm SARS-CoV-2 là kết quả đáng ghi nhận. Tôi biểu dương tinh thần làm việc của tập thể Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là ekip trực tiếp tham gia công tác điều trị trong thời gian qua”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng 180 triệu đồng cho 45 nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ hai từ trái qua) tặng 180 triệu đồng cho 45 nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Sở Y tế, ngay khi tình hình dịch bệnh xuất hiện và được cảnh báo trên thế giới, Bệnh viện Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

Khu vực điều trị được cách ly đúng tiêu chuẩn, đội ngũ nhân lực được tập huấn kỹ lưỡng. Bệnh viện cũng xây dựng các quy trình tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng, sát khuẩn để không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, việc UBND thành phố chi hàng chục tỷ đồng để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồ bảo hộ kịp thời góp phần quan trọng, mang lại hiệu quả cao trong công tác điều trị.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục trau dồi, rút ra những bài học chuyên môn; tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh do SARS-CoV-2 với các địa phương đang điều trị ca nhiễm.

“Đặc biệt, phải bảo đảm và đặt sự an toàn nhân viên y tế lên hàng đầu trong công tác điều trị, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm, làm tốt công tác phân luồng người bệnh, các hoạt động chuyên môn khác vẫn được thực hiện thông suốt; trong thời gian tới tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố triển khai các biện pháp kịp thời để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo từ bên ngoài cộng đồng, bảo đảm sự an toàn cho thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng, động viên đến các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thưởng cho 45 nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong hơn 1 tháng qua mỗi người 5 triệu đồng.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.