Tăng cường kiểm soát, phòng chống Covid-19 tại cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang

.

ĐNO - Sáng 1-4, UBND quận Sơn Trà đề nghị UBND thành phố hỗ trợ trang bị máy đo thân nhiệt và các trang thiết bị, nghiệp vụ y tế tại khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang; Công an quận Sơn Trà đề nghị Công an thành phố hỗ trợ lực lượng để tăng cường kiểm soát, phòng chống Covid-19 tại khu vực này.

Nhiều người chen lấn, tranh giành mua bán cá tại cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng, không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều người chen lấn, tranh giành mua bán cá tại cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng, không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, ngay rạng sáng 1-4, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng triển khai kiểm soát và yêu cầu khai báo y tế, địa chỉ, số điện thoại liên lạc tất cả những người ra, vào khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang. Qua đó, yêu cầu các tàu cá cập cảng cá Thọ Quang phải khai báo y tế, cung cấp địa chỉ, số điện thoại của chủ tàu và tất cả thuyền viên; khai báo các thông tin liên quan đến thời gian cấp, xuất bến; ngư trường đánh bắt, sản lượng…

Trong rạng sáng 1-4, số lượng người vào khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản tăng đột biến với 4.532 người, 265 ô-tô, 900 xe máy, 36 tàu cá, 282 thuyền viên. Ban quản lý đã bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, phát miễn phí khẩu trang… cho người dân và tiểu thương vào mua bán thủy sản.

Một tiểu thương mệt phờ sau một hồi chen lấn, tranh giành mua cá, phải tháo khẩu trang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một tiểu thương mệt phờ sau một hồi chen lấn, tranh giành mua cá, phải tháo khẩu trang giữa khu vực đông người. Ảnh: HOÀNG HIỆP

“Khi ở cổng kiểm soát thì người dân thực hiện rất tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, nhưng khi mua, bán ở trong chợ đầu mối thì nhiều người không đeo khẩu trang liên tục cũng như không thể bảo đảm khoảng cách ly 2m do nhiều người cùng tập trung trả giá, lựa cá… Chính vì thế, thành phố và quận cần hỗ trợ thêm lực lượng để tăng cường kiểm soát an ninh trật tự và tuần tra, nhắc nhở người dân bảo đảm công tác phòng chống Covid-19. Chúng tôi cũng đề nghị hỗ trợ máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, phun thuốc khử trùng xe vận chuyển…”, ông Huỳnh Văn Phương nói.

Có rất đông phương tiện và người hoạt động ở cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang mỗi ngày. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Có rất đông phương tiện và người hoạt động ở cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang mỗi ngày. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết: “Ngay trong đêm 1-4 và rạng sáng 2-4, phường sẽ huy động nhân lực và 1 xe thi hành nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các nội dung về phòng, chống Covid-19. Cạnh đó, huy động số lượng lớn khẩu trang vải của phụ nữ phường may tặng để phát miễn phí cho người dân đến chợ đầu mối thủy sản. Đặc biệt, phường sẽ xử phạt nghiêm khắc những trường hợp không tuân thủ theo yêu cầu của các lực lượng chức năng, nhất là hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng”.

Nhiều người tháo khẩu trang khi trao đổi mua bán, không bảo đảm phòng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều người tháo khẩu trang khi trao đổi mua bán, không bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết: “Hiện tại, toàn bộ lực lượng Công an quận và các phường đều đã bố trí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Với số lượng người tập trung rất đông, hơn 4.500 người mỗi ngày tại khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, chúng tôi đề nghị Công an thành phố bố trí thêm lực lượng để bảo đảm công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh”.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị: "Thành phố cần hỗ trợ trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, phun thuốc khử trùng; bố trí thêm lực lượng để cùng với quận kiểm soát, tuần tra, tăng cường phòng, chống Covid-19 ở khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình không tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng”.

Các lực lượng chức năng yêu cầu những người vào khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng phải khai báo y tế, địa chỉ, số điện thoại... Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng yêu cầu những người vào khu vực cảng cá và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng phải khai báo y tế, địa chỉ, số điện thoại... Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một chủ tàu cá (bìa trái) đang khai báo y tế và danh sách thuyền viên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một chủ tàu cá (bìa trái) đang khai báo y tế và danh sách thuyền viên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.