Cử tri quận Hải Châu kiến nghị nhiều vấn đề nóng

.

Sáng 15-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Hải Châu gồm các ông, bà: Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố; Phạm Phú Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật; Lê Thị Thanh Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu với cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX, cử tri quận Hải Châu phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương thực hiện chỉnh trang các tuyến đường; chủ trương đưa doanh nghiệp ra khỏi trung tâm thành phố; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lô đất trống, các dự án chậm và chưa triển khai; tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán cũng như việc phát triển giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Cử tri quận Hải Châu phản ánh việc gia tăng tình trạng người nước ngoài phạm pháp trong thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tình trạng một số cán bộ nhũng nhiễu, chưa quan tâm đến những bức xúc của nhân dân; công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 chậm. Cử tri quận đề nghị chính quyền thành phố sớm xử lý dứt điểm các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ như dự án bến du thuyền tại đường Bạch Đằng.

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND quận Hải Châu, ông Võ Văn Thương đề nghị lãnh đạo quận Hải Châu quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất; đồng thời sẽ tiếp thu và chuyển đến cấp có thẩm quyền, cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị mà cử tri phản ánh.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.