Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai

.

ĐNO - Sáng 18-7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đề nghị Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai cho thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thông tin, Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực và áp dụng nhiều biện pháp để thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Đà Nẵng rà soát các trường hợp tương tự để thu hồi tiền về ngân sách. Đây là điều rất khó thực hiện.

Vì vậy, UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Đà Nẵng dừng việc rà soát, xử lý đối với các trường hợp tương tự nêu tại Kết luận số 2852/KL-TTCP đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện giải phóng nguồn lực từ hàng trăm dự án và các khu đất trên địa bàn thành phố để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Liên quan đến bản án đối với tài sản thế chấp là các lô đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng, UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xử lý kháng nghị phần dân sự bản án liên quan đến sân vận động này tại bản án hình sự sơ thẩm số 332/2016/HSST ngày 9-9-2016 của TAND TP Hồ Chí Minh và bản án phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24-1-2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh về xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, để Đà Nẵng có cơ hội đàm phán và lấy lại sân vận động Chi Lăng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung vướng mắc về thu hồi đối với khu đất 29ha thuộc Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT ngày 12-5-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Về các nội dung liên quan đến thời gian thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 của Chính phủ do ảnh hưởng của Covid-19, hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đến ngày 28-2-2021.

Tuy nhiên, tình hình Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tình hình kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân bị giảm sút, trong đó, đối tượng nợ tiền sử dụng đất đa số là hộ nghèo, hộ dân bị giải tỏa, đền bù, nhận đất tái định cư nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khó có khả năng tích lũy và trả nợ tiền sử dụng đất đến ngày 28-2-2021. Do đó, UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất.

Liên quan đến việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng tại dự án của Công ty TNHH MTV Sông Thu (thuộc dự án ven sông từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đến Công ty TNHH MTV Sông Thu), UBND thành phố đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xem xét, có ý kiến với Bộ Quốc phòng hoàn trả cho thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí 600 tỷ đồng (gồm 300 tỷ đồng thành phố Đà Nẵng đã ứng trước để thực hiện dự án và 300 tỷ đồng hỗ trợ cho thành phố do trước đây thành phố đã có kế hoạch sử dụng nguồn thu này để đầu tư cho các dự án trọng điểm) để bù đắp vào ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.