ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Giữ vững bình yên địa bàn du lịch

.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuổi trẻ Công an Sơn Trà phấn đấu rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.  Trong ảnh: Tuổi trẻ Công an Sơn Trà tham gia cuộc thi Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng với nghiệp vụ cảnh sát điều tra. Ảnh: T.HUY
Tuổi trẻ Công an Sơn Trà phấn đấu rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân. Trong ảnh: Tuổi trẻ Công an Sơn Trà tham gia cuộc thi Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng với nghiệp vụ cảnh sát điều tra. Ảnh: T.HUY

Sơn Trà là địa bàn phát triển mạnh mẽ về du lịch, dịch vụ kéo theo hoạt động của các loại tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống yên bình của người dân và du khách, vì vậy, Công an quận đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, 5 năm qua, lực lượng Công an quận đã xác lập, đấu tranh 29 chuyên án ma túy, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, bắt xử lý 55 đối tượng; phát hiện và xử lý 162 vụ, 267 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; điều tra, làm rõ 246/300 vụ án hình sự, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, án nghiêm trọng đạt 100%; kiểm tra, xử lý 158 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công an quận đã tham mưu Quận ủy, UBND quận triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an ngày 19-5-2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1035-QĐ/QU ngày 30-6-2017 của Quận ủy Sơn Trà về ban hành Đề án “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, nổi lên là vụ triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh, thu giữ 29 mô-tô có giá trị cao; vụ triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, với lãi suất trên 200%/năm, bắt giữ nhiều đối tượng ở phía Bắc vào tổ chức cho vay nặng lãi.

Hay vụ cướp trên đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà, bắt giữ gần 10 đối tượng. Nhóm này trong thời gian ngắn đã thực hiện gần 10 vụ cướp và cướp giật tài sản của du khách. Đặc biệt, thực hiện Tháng hành động ma túy (tháng 6-2020), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an thành phố bắt giữ Nguyễn Thiên Mỹ (SN 1983, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang bán ma túy thu giữ gần 1.000 viên ma túy dạng thuốc lắc, khoảng 200g ketamine và 10g ma túy đá.

Cùng với hoạt động tấn công, triệt xóa các loại tội phạm, Công an quận Sơn Trà đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền quận xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng sâu, rộng. Thượng tá Đặng Công Tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết: Công an quận chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tham mưu Quận ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ban hành chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, tổ chức phát động “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Chương trình thành phố 4 an với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình là mô hình “Dự phòng nghiện và can thiệp sớm với hình thức CLB “Vững bước tiến lên”; “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa” tại phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang; “1 xây”, “2 chống”, “3 phòng”, “4 chủ động”; “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”…

Bên cạnh đó, Công an quận phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền vận động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với nhiều chuyên đề và nội dung khác nhau; vận động nhân dân, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên tích cực xây dựng tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông”; tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an với 9 cơ sở giáo dục trên địa bàn về xây dựng trường học “Nói không với ma túy”, “Không có bạo lực học đường” và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong 5 năm qua, nhân dân toàn quận đã cung cấp hàng trăm nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án; nhiều người dân không ngại hiểm nguy phối hợp với các lực lượng Công an truy bắt tội phạm.

Trong giai đoạn tới, Đảng ủy Công an quận xác định tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp của quận và phối hợp Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, có hiệu quả với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở. Đồng thời, Đảng ủy Công an quận tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao năng lực điều tra, khám phá nhanh các vụ vi phạm pháp luật.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.