Áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên thành bão, gió mạnh và lốc xoáy ở vùng biển phía bắc vĩ tuyến 17

.

ĐNO - Sáng 17-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào phía bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ.

Họa đồ hướng di chuyển và vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).
Họa đồ hướng di chuyển và vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).

Đến sáng 18-8, dự báo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Bắc Biển Đông, cách phía bắc đảo Luzon khoảng 300km về phía tây tây bắc với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 và giật cấp 8 trở lên) là ở phía bắc vĩ tuyến 17 và phía  đông kinh tuyến 116. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. 

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến sáng 19-8, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía tây với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét, thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.