Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII

.

ĐNO- Sáng 27-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố chủ trì cuộc họp nhằm rà soát việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại cuộc họp vào sáng 27-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại cuộc họp sáng 27-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Tổ chức đã báo cáo về tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động chuẩn bị phục vụ đại hội. Theo đó, đến thời điểm này, những nội dung công việc liên quan đến công tác hậu cần, trang trí - khánh tiết, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các hạng mục công trình, cơ sở vật chất phục vụ đại hội đang được tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng; các tài liệu tuyên truyền, makét trang trí đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau đại hội ở các khu vực được xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện triển khai.   

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các thành viên Tiểu ban, các tổ trong khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các phương án, xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho công tác phục vụ đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Văn phòng Thành ủy cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội như hội trường, phòng họp, nơi ăn, nghỉ của đại biểu; bảo đảm ánh sáng, âm thanh, hệ thống điện…

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của thành phố tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội thật tốt và hiệu quả. Lực lượng Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các ngành bảo đảm công tác an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra đại hội. 

TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.