Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

.

Ngày 14 và 15-8, từ số tiền và hiện vật tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch”, Ban điều hành Chương trình Ly cà phê yêu thương (Hội Nhà báo thành phố) đã trao tặng 200 triệu đồng và 7.500 khẩu trang y tế đến 13 đơn vị trên địa bàn thành phố.

Ban điều hành Chương trình Ly cà phê Yêu thương (bìa trái) trao tặng tiền mặt và khẩu trang y tế đến Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ. 		           Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ban điều hành Chương trình Ly cà phê Yêu thương (bìa trái) trao tặng tiền mặt và khẩu trang y tế đến Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Cụ thể, trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu 30 triệu đồng và 1.000 khẩu trang y tế; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ 20 triệu đồng và 1.000 khẩu trang y tế; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê 20 triệu đồng và 500 khẩu trang y tế; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn 20 triệu đồng; UBND các phường Hải Châu 1, Bình Thuận (quận Hải Châu), phường An Hải Đông, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) mỗi phường 15 triệu đồng và 500 khẩu trang y tế; UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và UBND các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) mỗi đơn vị 10 triệu đồng và 500 khẩu trang y tế. Toàn bộ số khẩu trang này do anh Phạm Tấn Lời (Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ chương trình.

Cũng trong 2 ngày 14 và 15-8, chương trình tiếp nhận 2.000 chai (100ml/chai) nước rửa tay khô diệt khuẩn tổng trị giá 98 triệu đồng do Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid-19” và nhà tài trợ Công ty CP sinh thái nông nghiệp Tuệ Viên trao tặng; 150kg cà phê bột do thương hiệu The Cups Coffee thuộc Công ty TNHH VietArt Food & Beverage (VietArt F&B) trao tặng và 100 mũ chống giọt bắn do Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam tiếp tục hỗ trợ.

Tính đến ngày 14-8, sau 12 ngày phát động, chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch” do Ban điều hành Chương trình Ly cà phê yêu thương (Hội Nhà báo thành phố) phát động, đã tiếp nhận gần 324 triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân và anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ. (ĐẶNG NỞ)

* Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố vừa có công văn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do Covid-19. Theo đó, mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế là 5kg gạo/khẩu/14 ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định; mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại cộng đồng là 15kg gạo/khẩu/tháng. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 15 và 16-8, Hội Đồng hương quận Hải Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 334 hộ nghèo gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố với mức 500.000 đồng/hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu hỗ trợ 100 hộ nghèo trên địa bàn quận, mỗi hộ 10kg gạo, từ nguồn ủng hộ của Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Sáng 16-8, Công ty TNHH Khánh Hiền (Đà Nẵng) trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, cho các hộ gặp khó khăn do Covid-19 ở phường Nam Dương (quận Hải Châu) và hỗ trợ một số thực phẩm cho lực lượng phòng, chống dịch phường Nam Dương. Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh phường Phước Ninh (quận Hải Châu) hỗ trợ 30 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên và người lao động xa quê ở trọ trên địa bàn phường. Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tặng quà 95 hộ nghèo, hộ khó khăn, với các loại thực phẩm, trị giá 300.000 đồng/hộ. (LÊ VĂN THƠM)

* Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT Group) vừa phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Tại tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã trao tặng 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế chống dịch, lương thực và các nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu cần thiết phục vụ đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam; ủng hộ 500 bộ đồ bảo hộ y tế chống dịch và các nhu yếu phẩm cần thiết cho Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Ngoài ra, công ty cũng ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc; ủng hộ 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (TRIỆU TÙNG)

;
;
.
.
.
.
.