Ủng hộ phòng, chống Covid-19

.

Sáng 18-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Ban tổ chức chương trình “Đà Nẵng - Quảng Nam triệu con tim hướng về” trao tặng 1,798 tỷ đồng và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 2,24 tỷ đồng; Báo Thanh niên trao tặng máy lọc máu liên tục trị giá 1,2 tỷ đồng và máy thở chức năng trị giá 560 triệu đồng; Hội Quý bà thanh lịch Việt Nam thành phố Đà Nẵng ủng hộ 20 hộp sữa nghệ, 4 hộp khẩu trang, 1 thùng sát khuẩn và 20 lọ tinh dầu tỏi, tổng trị giá gần 14,5 triệu đồng; Công ty TNHH Ngư cụ Cầu Thành ủng hộ 3 triệu đồng; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố ủng hộ 12 triệu đồng; Ban Chấp hàng Đoàn Trường Đại học Vinh ủng hộ 15.000 khẩu trang kháng khuẩn, 200 chai nước sát khuẩn; Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - ABIC ủng hộ 200 triệu đồng; Báo Đà Nẵng ủng hộ 200kg gạo, 20 thùng sữa; Trường THCS Nguyễn Huệ ủng hộ gần 36 triệu đồng; Trường tiểu học Lý Công Uẩn ủng hộ hơn 28 triệu đồng; Pháp tạng Phật giáo thành phố Đà Nẵng - Pháp bảo Thanh Khê ủng hộ 20 triệu đồng; Trường mầm non Măng Non ủng hộ hơn 11 triệu đồng; Trường mầm non Trúc Đào ủng hộ hơn 12 triệu đồng; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố ủng hộ 8,5 triệu đồng; Công ty CP Quý Phát Hasuka - HQ STAR ủng hộ 25 triệu đồng, 12.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn; Trung tâm Đào tạo Quần vợt Đà Nẵng ủng hộ 27.500 khẩu trang y tế, 900 chiếc khẩu trang vải, 500 bộ đồ bảo hộ, 300 chai nước sát khuẩn; Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng ủng hộ 200 bộ đồ bảo hộ; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất mỹ phẩm Thúy Nga ủng hộ 50.000 khẩu trang y tế; bà Nguyễn Vân Anh (Hà Nội) ủng hộ 30.000 khẩu trang y tế; ông Hàng Minh Thông ủng hộ 18 thùng bánh trung thu; Công ty Bee Logistics ủng hộ 1.000 bộ đồ bảo hộ, 1.500 khẩu trang N95...

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết đơn vị vừa tiếp tục phân bổ hàng hóa đợt 5. Tổng số lượng phân bổ gồm: 180.000 chiếc khẩu trang y tế, 10.500 chiếc khẩu trang vải, 10.230 chiếc khẩu trang N95, 3.840 hộp khẩu trang Nano, 12.800 bộ đồ bảo hộ, 150 thùng dung dịch sát khuẩn, 4.200 chiếc kính chắn giọt bắn, 230 thùng nước suối, 480 thùng mì ăn liền, 10 thùng sữa, 52 thùng nước mắm, 16 thùng bánh trung thu, 1.000 kg gạo, 34 thùng cà phê hòa tan, 100 dụng cụ dọn rác, 900 thẻ đo nhiệt, 60 thùng cháo, 30 thùng nước rửa chén. Đây là nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 18-8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, đơn vị vừa đến thăm, trao bảng tượng trưng 14.000 suất ăn trị giá 700 triệu đồng cho Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và 6.000 suất ăn trị giá 300 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hoạt động này nằm trong chương trình 20.000 suất ăn trong 16 ngày cho đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch do Công đoàn thành phố phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Y tế thành phố thực hiện.

Chương trình kéo dài từ ngày 17-8 đến ngày 1-9 với mục đích nâng suất ăn của các y, bác sĩ lên 150.000 đồng/người/ngày thay cho 85.000 đồng/người/ngày theo quy định chung như hiện nay, nhằm góp phần chia sẻ, tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ đang phục vụ trên tuyến đầu chống dịch. (L.PHƯƠNG)

* Sáng 18-8, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã ủng hộ các trang bị y tế gồm 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 10.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải, 100 chai nước sát khuẩn và 50 thùng nước thảo dược cho lực lượng phòng, chống Covid-19 tại 10 điểm chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Tổng giá trị các trang bị y tế 150 triệu đồng. (M.QUẾ)

* Phòng Kinh tế quận Thanh Khê vừa phối hợp Đội tình nguyện phường An Khê tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại 11 chợ trên địa bàn quận. Việc thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng này được thực hiện từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 17-8. (XUÂN DŨNG).
 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích