13 giờ chiều 18-9, bão số 5 cập bờ biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

.

ĐNO - Chiều 17-9, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, lúc 13 giờ ngày 17-9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/giờ. Dự báo, đến 13 giờ ngày 18-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội.

Từ sáng sớm ngày mai (18-9), do ảnh hưởng của bão số 5, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ)  có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía nam vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam từ đêm nay (17-9) có mưa bão, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm, gió bão mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi, gió bão mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3-6m, vùng gần tâm bão cao từ 5-7m, biển động dữ dội; vùng biển Hoàng Sa từ chiều tối và đêm nay (17-9) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, đã cấm biển từ ngày 16-9. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ dân với khoảng 1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10 và 11, trong đó, Quảng Bình là 208.979 hộ/835,917 người; Quảng Trị 23,522 hộ/94,089 người; Thừa Thiên Huế 28,128 hộ/106,612 người; Đà Nẵng 35,229 hộ/140,868 người. Các tỉnh, thành phố đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.