Yêu cầu người dân trên các lồng bè vào bờ trú ẩn an toàn

.

ĐNO - Trong sáng 17-9, các lực lượng chức năng đã triển khai thông báo, nhắc nhở người dân và kiên quyết cưỡng chế những trường hợp còn ở lại trên các lồng bè khu vực quận Sơn Trà vào trú ẩn an toàn kể từ tối 17-9.

Người dân đang khẩn trương thu hoạch cá trên các lồng bè để tránh bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân đang khẩn trương thu hoạch cá trên các lồng bè để tránh bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khi nghe tin có áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão có khả năng đổ bộ vào các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên vịnh Mân Quang và ven bờ Bãi Ngang (quận Sơn Trà) đã tiến hành thu hoạch cá sớm với giá rẻ hơn ngày thường, thậm chí là bán tháo, bán lỗ, để tránh thiệt hại hoàn toàn do bão.

Ông Phan Hoàng Kiếm (trú khu vực Thành Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho hay: “Một tuần nay, tôi đã bán được hơn 1,8 tấn cá bớp loại từ 2-2,5kg/con. Dù cá chưa được lớn lắm và giá bán thấp hơn so với ngày thường từ 20.000-30.000 đồng/kg, nhưng có người mua nên tôi bán cá sớm kẻo bão vào thì thiệt hại hoàn toàn. Hiện tôi đã tháo 1 lồng bè, 1 lồng bè còn lại còn khoảng 4 tạ cá, sẽ bán hết trong chiều 17-9 rồi thu dọn lồng và đưa lên bờ”.

Dù giá cá thấp hơn so với ngày thường nhưng nhiều người nuôi cá lồng bè vẫn bán cá để tránh bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dù giá cá thấp hơn so với ngày thường nhưng nhiều người nuôi cá lồng bè vẫn bán cá để tránh bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuy nhiên, cũng có nhiều người nuôi thủy sản trên các lồng bè đang rất lo lắng vì sẽ gặp thiệt hại lớn khi có sóng mạnh do ảnh hưởng của bão.

Ông Đoàn Văn Trí (trú khu vực Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết: “Cả đợt ảnh hưởng bởi Covid-19 vừa rồi, người nuôi cá lồng bè bán cá rất chậm. Nay thì bão vào, chắc chắn là sẽ bị thiệt hại. Tôi đã kéo lồng bè nuôi cá mú và cá hồng vào gần bờ vịnh Mân Quang để giảm bị hư hại và dễ trông coi. Nếu có gió bão mạnh thì tôi chạy ngay vào nhà trú bão vì nhà ở gần đây“.

Theo các đơn vị chức năng, trên vịnh Mân Quang và vũng ven bờ Bãi Ngang, có khoảng 280 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, vào ngày 16-9, các đơn vị, địa phương đã tuyên truyền, yêu cầu người dân thu hoạch cá, di chuyển lồng bè vào gần bờ, neo đậu an toàn và yêu cầu người dân không được ở lại trên lồng bè.

Một số lồng bè có cá nhỏ, không thu hoạch được, đã được di dời đến neo đậu gần cầu cảng CT.15, phường Thọ Quang để giảm thiệt hại. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số lồng bè có cá nhỏ, không thu hoạch được, đã được di dời đến neo đậu gần cầu cảng CT.15, phường Thọ Quang để giảm thiệt hại. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Võ Đình Công cho hay, người dân đã thu hoạch gần hết cá nuôi và tháo dỡ lồng bè, hiện trên địa bàn phường chỉ còn 14 lồng bè nuôi cá còn nhỏ. Địa phương đã làm việc với các đơn vị chức năng và yêu cầu các chủ lồng bè di chuyển vào neo đậu ở cầu cảng CT.15 để giảm bị hư hại do bão.

“Trước tối nay (17-9), toàn bộ người dân trông coi các lồng bè phải lên bờ. Những trường hợp còn ở lại dưới lồng bè sẽ bị buộc rời khỏi, địa pưhương sẽ cưỡng chế nếu cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”, ông Võ Đình Công nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Cao Đình Hải thông tin, phường đã gửi thông báo đến các hộ nuôi trồng thủy sản ở các lồng bè tại vịnh Mân Quang để di chuyển, neo đậu lồng bè an toàn. Vào chiều 17-9, phường sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra, yêu cầu và buộc người trông coi các lồng bè phải lên bờ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, yêu cầu các thuyền viên và người trông coi lồng bè phải lên bờ trú ẩn an toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bộ đội Biên phòng thành phố tuần tra, yêu cầu các thuyền viên và người trông coi lồng bè phải lên bờ trú ẩn an toàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các lực lượng đã huy động 20 tàu, xuồng cùng 10 ô-tô và toàn bộ 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực, tham gia phòng chống bão số 5. Trong đó có việc phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè neo đậu và buộc những người trông coi lồng bè, thuyền viên phải lên bờ trú ẩn để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, thuyền viên. 

Công an thành phố đã triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp ngư dân quận Sơn Trà kéo tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 5. Ảnh: NAM PHƯƠNG
Công an thành phố đã triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp ngư dân quận Sơn Trà kéo tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 5. Ảnh: NAM PHƯƠNG

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.