Chương trình "Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch" tiếp nhận hơn 600 triệu đồng

.

Ngày 3-9, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch” đã tiếp nhận tổng cộng hơn 600 triệu đồng gồm tiền mặt và hàng hóa.

Chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch” do Ban điều hành chương trình “Ly cà phê yêu thương” - Hội Nhà báo thành phố phát động vào đầu tháng 8. Theo đó, chương trình đã tiếp nhận 338 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng trích từ quỹ “Ly cà phê yêu thương”.

Ngoài ra, chương trình tiếp nhận khoảng 60.000 khẩu trang (4 lớp), 96 khẩu trang XC 99, 260 bộ áo chống dịch, 490 mũ chống giọt bắn, 48 chai sát khuẩn loại 500ml, 500 chai nước uống đông trùng hạ thảo Hàn Quốc, 30 thùng nước tăng lực, 1.000 chai nước muối sinh lý Vina Mask (500 ml), 2.000 chai nước rửa tay 100ml, 150kg cà phê bột...

Đến nay, Ban điều hành chương trình “Ly cà phê yêu thương” đã chuyển 55.000 khẩu trang y tế, 1.300 chai nước sát khuẩn đến các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố; 1.000 chai nước muối sinh lý đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang; 500kg rau củ quả đến UBND huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và trao hơn 300 triệu đồng đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa bàn các quận, huyện, phường, xã và các hộ gia đình gặp khó khăn.

Hội Nhà báo thành phố cũng đã hỗ trợ hơn 1.800 suất ăn (trị giá hơn 54,7 triệu đồng) và hàng ngàn chai sát khuẩn, đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, cà phê... cho lực lượng báo chí tác nghiệp.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.