Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Làm tốt công tác tham mưu bảo vệ chủ quyền biên giới biển

.

Thời gian qua, Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển của thành phố.

Đại tá Trần Công Thành (thứ 2, trái sang), Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Hải đội 2. Ảnh: K.N
Đại tá Trần Công Thành (thứ 2, trái sang), Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Hải đội 2. Ảnh: K.N

Năm 2020, Phòng Tham mưu BĐBP thành phố đã tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn theo quy định và các phương án sẵn sàng chiến đấu; duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng chủ trì, nòng cốt trong công tác cứu hộ cứu nạn trên sông, biển.

Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP, Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và vùng biển nước ngoài.

Đầu tháng 7 vừa qua, hội trường Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố) chật kín ngư dân, chủ phương tiện đến tham dự hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), do Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tổ chức.

Tại đây, ngư dân được cung cấp những thông tin liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp; quy định của Nhà nước đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, những rủi ro trong khi ra khơi và trách nhiệm của ngư dân trong việc tham gia trợ giúp cứu nạn. Đến từ sớm để nghe tuyên truyền, anh Võ Văn Tân, chủ tàu ĐNA 07020 TS (ở quận Hải Châu) cho biết: “Mình đi biển hoài, đâu có nắm được chương trình thời sự. Vì thế, khi được thông báo có hội nghị tuyên truyền về luật biển là mình tham gia ngay. Những thông tin thời sự, thông tin mới về Luật Biển Việt Nam bổ ích lắm”.

Thời gian qua, Phòng Tham mưu BĐBP thành phố cũng đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy và hướng dẫn Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cảng. Song song đó, tiến hành kiểm tra, đôn đốc trong công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát, tuần tra, kiểm soát, theo dõi qua hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên sông vịnh; tăng cường đẩy mạnh quản lý an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng.

Đặc biệt, năm 2020, đơn vị đã phối hợp kịp thời, có hiệu quả với lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 với nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.

Thượng tá Võ Văn Hội, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố cho biết, để có được những kết quả đó, đơn vị đã tổ chức đánh giá, thảo luận những tồn tại, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục, từ đó đề ra những nội dung trọng tâm, biện pháp tiến hành cụ thể để đưa phong trào thi đua của đơn vị ngày một hiệu quả cao.

Phòng Tham mưu BĐBP thành phố đã bám sát nội dung phát động thi đua của cấp trên, xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, tiến hành đăng ký giao ước thi đua, kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Võ Văn Hội, thời gian đến, đơn vị tăng cường công tác nắm, xử lý tình hình trên biển; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực biên giới và xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu cảng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19, vừa linh hoạt để bảo đảm hoạt động lưu thông trên sông, biển, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho thành phố. Đơn vị cũng đôn đốc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đặc biệt các kíp tàu, xuồng, biên đội thường trực bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển theo quy định; tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức Đảng.

KIM NGÂN

;
;
.
.
.
.
.