Chính trị - Xã hội

Giải quyết nguyện vọng chính đáng của công dân

08:33, 01/10/2020 (GMT+7)

Sáng 30-9, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của 5 trường hợp công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ trương bố trí đất tái định cư cho hộ ông Ngô Văn Nghi (trú tổ 46, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) và hộ ông Đông Văn Khải - bà Lê Thị Ngọc Hà (trú số 5 đường Thanh Vinh 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Đối với các hộ Trần Văn Cường (trú tổ 51, phường Chính Gián, quận Thanh Khê), hộ bà Nguyễn Thị Mai (trú tổ 8, K37/11 Phong Bắc 20, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhất trí với nguyện vọng của công dân là được bố trí thuê chung cư giá ưu đãi. Đối với trường hợp của hộ ông Nguyễn Gia Thanh - bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú tổ 33, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), sau khi xem xét tình hình thực tế và thống nhất với các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu UBND huyện Hòa Vang rà soát hồ sơ, sớm giải quyết nguyện vọng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, thủ tục, vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ tái định cư để giải quyết thấu tình đạt lý các ý kiến, nguyện vọng của công dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn để người dân có cuộc sống ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

LAM PHƯƠNG

 

.