Trao đổi, hợp tác với thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

.

ĐNO - Sáng 23-10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Thị trưởng thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ), ngài William Peduto đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai thành phố trong lĩnh vực thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển giáo dục và đào tạo...

Lãnh đạo 2 thành phố trao đổi trực tuyến các nội dung hợp tác. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao đổi các nội dung hợp tác với thành phố Pittsburgh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng thành công của thành phố Pittsburgh về việc ứng phó với Covid-19, điển hình là việc Đại học Pittsburgh và Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh công bố công trình nghiên cứu thử nghiệm thành công vắc-xin ngừa SARS-CoV-2, thể hiện trình độ nghiên cứu khoa học và nền y khoa tiên tiến của thành phố Pittsburgh.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và đại diện các sở, ngành, đơn vị của thành phố Đà Nẵng cũng thông tin về các tiềm năng hợp tác giữa 2 thành phố trong lĩnh vực thành phố thông minh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo... Đặc biệt, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn về công nghệ thông tin của thành phố Pittsburgh thiết lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng; chia sẻ chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, sản phẩm thông minh cho các cơ quan, doanh nghiệp của Đà Nẵng; kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và Khu Công viên Phần mềm số 2; kết nối các dự án khởi nghiệp, các sản phẩm công nghệ của thành phố Đà Nẵng và các công ty tại thành phố Pittsburgh...

Lãnh đạo 2 thành phố trao đổi trực tuyến các nội dung hợp tác. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo hai thành phố trao đổi trực tuyến các nội dung hợp tác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức các cuộc họp trực tuyến kết nối các đối tác giữa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn với Trường St.Lebanon; Sở Khoa học và Công nghệ, các Vườn ươm doanh nghiệp tại Đà Nẵng với Hội đồng công nghệ thành phố Pittsburgh; Sở Thông tin và Truyền thông với các công ty về công nghệ thông tin tại thành phố Pittsburgh...

Đánh giá cao khả năng hợp tác, trợ giúp thành phố Đà Nẵng nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nước biển dâng..., Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ bày tỏ hy vọng thời gian tới, hai bên sẽ triển khai, thực hiện có hiệu quả những nội dung đã trao đổi, hợp tác. Đồng thời, chúc ngài Thị trưởng thành phố Pittsburgh William Peduto chuẩn bị và tổ chức tốt sự kiện bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ.

Thị trưởng thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) ngài William Peduto tán đồng với các nội dung trao đổi, đề xuất hợp tác của thành phố Đà Nẵng, đồng thời chủ động kết nối với các nhà đầu tư, cơ quan địa phương xúc tiến hiệu quả các nội dung trao đổi trên trong thời gian sớm nhất.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.