Lũ đang rút, thêm áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

.

ĐNO - Chiều 7-11, sau khi đạt đỉnh trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch ở mức 5,02m, lũ trên sông đang rút nhanh với tốc độ hạ thấp từ 4-6cm/giờ. Trong khi đó, lũ tại một số đoạn, tuyến đường, khu vực dân cư thấp trũng tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đang rút chậm.

Lũ đang rút chậm qua đường ĐH.409 thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ đang rút chậm qua đường ĐH.409 thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện lũ trên các sông ở Quảng Nam đang xuống. Mực nước lúc 13 giờ ngày 7-11 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,58m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,42m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,13m, trên BĐ2 là 0,13m. Dự báo trong tối và đêm nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống.

Đến sáng sớm mai (8-11), mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 6,5m, ở mức BĐ1; sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,3m, trên BĐ1 là 0,3m. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn. Tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang suy yếu thành vùng áp thấp (đường trên) và áp thấp nhiệt đới gần BIển Đông đang mạnh lên thành bão (đường dưới). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang suy yếu thành vùng áp thấp (đường trên) và áp thấp nhiệt đới gần BIển Đông đang mạnh lên thành bão (đường dưới). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia

* Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ ngày 7-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Hiện ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Lúc 13 giờ ngày 7-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 180km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.