Nông dân tích cực bảo vệ môi trường biển

.

Ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu có hai CLB nông dân, hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng.          

Trồng cây bảo vệ môi trường biển tại khu vực bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Trồng cây bảo vệ môi trường biển tại khu vực bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

CLB Cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng biển ven bờ ở khu dân cư 16 phường Hòa Hiệp Bắc có 31 thành viên, do Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc thành lập năm 2015. CLB tuyên truyền, vận động ngư dân xây dựng ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không dùng xung điện, chất nổ, chất độc trong khai thác, đồng thời, báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn kịp thời.

5 năm qua, CLB Cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng biển ven bờ đã có nhiều đóng góp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Đơn cử như hội viên Nguyễn Quốc Tuấn, trong khi hoạt động khai thác đã phát hiện dầu rò rỉ từ Trạm dầu Cửa khẩu Cảng Liên Chiểu. Ngay khi phát hiện sự cố, ông Tuấn điện báo lãnh đạo Trạm dầu Cửa khẩu Cảng Liên Chiểu, sau đó, nỗ lực tham gia vớt dầu và các hoạt động xử lý làm sạch môi trường biển. Trong khi đó, ông Nguyễn Cửu Sỹ, Chủ nhiệm CLB  đã nhiều lần phát hiện và báo cáo với cơ quan chức năng về các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để đánh cá, giúp cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ việc vi phạm...

Cùng với đó, CLB Cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng biển ven bờ thường xuyên trồng và bảo quản cây xanh khu vực bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc. Thời gian qua, các thành viên CLB đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ chặt trộm dương liễu - loại cây không những tạo bóng mát mà còn có tác dụng chắn sóng, bảo vệ bờ biển.

Phó Chủ nhiệm CLB Nguyễn Quang Chín cho biết: “Tất cả thành viên CLB đều có số điện thoại của lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc, Đồn Biên phòng Hải Vân và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Liên Chiểu. Hễ thấy các hành vi vi phạm là chúng tôi trực tiếp đến vận động, ngăn chặn, đồng thời điện báo các đơn vị có thẩm quyền”.

Mới đây, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc thành lập CLB Sống Xanh tại khu dân cư 13 với 20 thành viên làm nghề nuôi tôm và chế biến hải sản. Các thành viên CLB Sống Xanh vừa gương mẫu thực hiện, vừa vận động cộng đồng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không xả nước thải ra biển.

Chủ nhiệm CLB Phan Thanh Sơn chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên vận động bà con nuôi tôm và chế biến hải sản phải thực hiện đúng các quy trình xử lý nước thải; những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi báo cáo với Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc để có biện pháp xử lý phù hợp”.

Trước đây, nhiều hộ nuôi tôm và chế biến hải sản ở khu dân cư 13 phường Hòa Hiệp Bắc thường thải nước bẩn ra biển. Từ ngày được các thành viên CLB Sống Xanh thường xuyên tuyên truyền về giá trị của biển, môi trường, nguồn nước trong lành cũng như tác hại của việc xả thải thẳng ra biển, các hộ này đã lần lượt đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định hiện hành.

“Anh em chúng tôi cùng làm nghề và ở bên cạnh các hộ nuôi tôm, chế biến hải sản, thường xuyên qua lại trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, biết chính xác cách xử lý nước thải của từng hộ, nên rất thuận lợi trong việc vận động bà con chấp hành quy định về xử lý nước thải, bảo vệ môi trường”, ông Phan Thanh Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời, CLB Sống Xanh đảm nhiệm vai trò chủ công trong các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn. 100% thành viên CLB tiên phong, xông xáo thực hiện ngày hội trồng cây bảo vệ môi trường biển năm 2020 tại khu vực bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc Trương Thị Ngọc Mai, với nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao, hai CLB nông dân của phường đã góp phần đáng kể vào thành tích dẫn đầu phong trào thi đua toàn quận của Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc giai đoạn 2015-2020.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.