Một số xã của huyện Hòa Vang và vùng ven sông quận Cẩm Lệ ngập lụt

.

ĐNO - Đến 18 giờ ngày 12-11, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch chỉ hạ thấp 25cm so với sáng cùng ngày. Một số xã của huyện Hòa Vang và các vùng ven sông Cầu Đỏ của quận Cẩm Lệ vẫn còn ngập lụt.  

Lũ lên ở một số xã của huyện Hòa Vang và hàng loạt tổ dân phố ven sông Cầu Đỏ, sông Yên của phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Cụ thể, khu vực Cẩm Bình (thôn Cẩm Hòa với các tổ dân phố 1-5-6) và khu vực Yến Bắc, Phong Bắc...ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Một số tổ dân phố ven sông Cầu Đỏ vệt trong và ngoài công trình đường Cầu Đỏ - Túy Loan của phường Hòa Thọ Tây bị ngập lụt nên cần sự quan tâm thống kê, cập nhật tình hình ứng phó phòng, chống thiên tai từ các cấp chính quyền. 

Hồi 17 giờ ngày 12-11, lũ tràn vào khu dân cư Yến Băc- Phong Bắc phía phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Châu huyện Hòa Vang (phía bờ nam). Ảnh: TRIỆU TÙNG.
Lúc 17 giờ ngày 12-11, lũ tràn vào khu dân cư Yến Bắc - Phong Bắc, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRIỆU TÙNG.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến thông tin, đến 17 giờ ngày 12-11, do lũ rút quá chậm nên vẫn còn 6 thôn bị ngập gồm: Lệ Sơn 2, La Bông, An Trạch, Cẩm Nê, Nam Sơn và Lệ Sơn Nam. Hiện ngành điện cũng đã chủ động cúp điện ở thôn La Bông, Lệ Sơn 2 và một phần của thôn Lệ Sơn Bắc để bảo đảm an toàn.

“Đến chiều nay, lũ vẫn còn băng qua đường ADB 5 khoảng 2 vị trí. Cả buổi chiều lũ chỉ rút được 20cm. Địa phương và người dân đang lo lắng các hồ thủy điện sẽ xả lũ lớn vì đang đầy hồ, lũ lại về ban đêm sẽ rất khó khăn”, ông Ngô Ngọc Trúc lo lắng.

Đến chiều tối 12-11, lũ vẫn còn tràn qua đường ADB 5 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) vì rút rất chậm. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đến chiều tối 12-11, nước lũ vẫn tràn qua đường ADB 5 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hòa Vang, tính đến 17 giờ ngày 12-11, vẫn còn 4 xã bị ngập cục bộ với 16 thôn. Trong đó có 35 nhà dân tại khu vực trũng thấp ở xã Hòa Khương bị ngập.

Một số xã đã báo cáo UBND huyện chủ động cho học sinh nghỉ học như: Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Nhơn. Hiện các địa phương đang thông báo, tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa và chủ động phòng chống bão số 13; tiếp tục tổ chức cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ ở các khu vực dân cư, các tuyến đường trên địa bàn...

Đến 18 giờ ngày 12-11, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có mực nước gần như đầy hồ và đang xả lũ về hạ du bằng lưu lượng lũ về hồ. Tổng lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia trong 3 giờ qua hơn 1.500m3/s và tổng lưu lượng lũ xả về sông Thu Bồn hơn 1.300m3/s.

Theo nhận định của Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ Phạm Văn Chiến, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực thượng nguồn sông Vu Gia (tỉnh Quảng Nam) sẽ có mưa lớn với lượng mưa từ 150-350mm, có những thời điểm mưa cường độ lớn.

Lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa sẽ dâng lên trên mức báo động 3, do mưa lớn kết hợp với việc vận hành xả lũ của các hồ chứa.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc, 117,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 15-20km/giờ. Đến 16 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ. Đến 16 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 109,9 độ kinh đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 106 độ kinh đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích