Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, có nơi rét đậm

.

ĐNO - Chiều 19-12, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực vùng biển phía tây của miền nam Philippines với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 20-25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 20-12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 115,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong từ 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ từ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão ở khoảng 9 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, cách bãi Huyền Trân khoảng 180km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trong từ 48-72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Từ đêm nay (19-12), vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m. Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

* Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, chiều nay (19-12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Từ nay đến chiều 20-12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, đêm và sáng vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại tỉnh Quảng Bình phổ biến từ 12-14oC, vùng núi có nơi 10-12oC; các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 14-17oC, vùng núi có nơi từ 12-14oC; các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến từ 17-20oC.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.