Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao

.

ĐNO - Sáng 22-12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2020). Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ nhất bên trái) tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, trái sang) tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang thành phố đạt được trong các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh, quốc phòng năm 2020.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đặc biệt biểu dương đóng góp của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác ngăn ngừa, kiểm soát phòng, chống Covid-19, cũng như giúp dân phòng, chống thiên tai trong năm qua. “Thời gian đến, lãnh đạo thành phố mong muốn lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Thay mặt lực lượng vũ trang thành phố, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố; lĩnh hội, quán triệt, đưa các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy vào nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời khẳng định Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, các sở, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu trong tổ chức thực hiện, giữ vững công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm, cũng như Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin cậy của chính quyền, nhân dân thành phố.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích