Những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu

.

Thời gian qua, phong trào cựu chiến binh thi đua sản xuất, kinh doanh ở Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp với nhiều thành quả cả về năng suất và sự đóng góp đối với cộng đồng.

Cựu chiến binh Phạm Văn Bạn.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Cựu chiến binh Phạm Văn Bạn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Cựu chiến binh (CCB) Dương Phú Học (65 tuổi, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) từng bươn chải mưu sinh với nhiều công việc nhọc nhằn. Nỗ lực phấn đấu, tìm tòi nghiên cứu, năm 2003, ông Học đầu tư kinh doanh dịch vụ vận tải, chuyên hợp đồng vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng. Đến năm 2010, ông thành lập Hợp tác xã Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hòa Liên. Từ 3 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã có 21 thành viên, với 7 xe múc, 13 xe tải. Hằng năm, doanh thu của hợp tác xã liên tục phát triển, riêng năm 2019 đạt gần 16 tỷ đồng. Cùng với đó, ông Học nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Ông đã ủng hộ 150 triệu đồng xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên), ủng hộ Hội CCB xã Hòa Liên 200 triệu đồng, đóng góp Quỹ vì người nghèo 50 triệu đồng/năm, hỗ trợ làm đường giao thông và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương hơn 600 triệu đồng, hỗ trợ thường xuyên 1 địa chỉ nhân đạo 300.000 đồng/tháng. Sau mỗi trận bão lũ, ông Học điều động toàn bộ xe của hợp tác xã tham gia thu dọn cây cối, đất đá bồi lấp trên các tuyến đường và ruộng vườn của người dân trong xã...

CCB Phạm Văn Bạn (76 tuổi, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), thành lập Công ty TNHH Tiến Thắng vào đầu năm 2006. Công ty hiện có 6 dây chuyền may, 1 xưởng cắt và 1 xưởng hoàn thành với nhiều loại thiết bị tân tiến. Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, công suất 800.000 bộ sản phẩm/năm, 100% sản phẩm tiêu thụ tại thị trường châu Âu. Công ty Tiến Thắng hiện có 230 công nhân, lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng, đây cũng là Công ty TNHH đầu tiên ở Đà Nẵng có chi bộ Đảng (thành lập năm 2011), trực thuộc Đảng bộ huyện Hòa Vang. Trên cương vị bí thư chi bộ, ông Bạn đã lãnh đạo công ty đạt nhiều thành tích xuất sắc về sản xuất, kinh doanh, xây dựng các đoàn thể, tạo nguồn phát triển Đảng, hằng năm chi bộ liên tục được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Ông Bạn tự nguyện nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng, ủng hộ chương trình “Hướng về biển, đảo thân yêu” 50 triệu đồng, mỗi năm đóng góp các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học từ 130 đến 160 triệu đồng.

Trong khi đó, CCB Phạm Bảy (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) từ hoàn cảnh khó khăn đã bền bỉ phấn đấu vươn lên, trở thành giám đốc một công ty kinh doanh tổng hợp, trong đó có 3 trường mầm non với 105 lao động thường xuyên và có mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, CCB Phạm Bảy ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài hơn 180 triệu đồng, đồng thời bảo trợ học phí dài hạn cho 2 học sinh mồ côi nghèo. Trường mầm non Hoa Mai của ông nhiều lần được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Bản thân CCB Phạm Bảy đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Học, ông Bạn, ông Bảy là ba trong số 9 CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương ở Đà Nẵng. Tuy điều kiện khác nhau nhưng cùng chung ý chí vượt khó làm giàu chính đáng, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.