Trao quà chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hộ gia đình khó khăn

.

ĐNO - Ngày 9-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc Tết và trao tặng 100 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nơi đang chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh (thứ 3, phải sang) tặng quà đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho Bác sĩ Lê Thành Phúc (thứ 3, trái sang), Giám đốc bệnh viện. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh (thứ 3, phải sang) trao quà cho đại diện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh biểu dương tinh thần của ban giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 hiện đang ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đồng thời động viên các y, bác sĩ, của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng giữ vững tinh thần sẵn sàng cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thành phố làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, giữ cho thành phố luôn được yên bình.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nói riêng và lãnh đạo thành phố nói chung, đồng thời hứa sẽ cống hiến hết mình trong công tác chuyên môn và nhiệm vụ phòng, chống Covid-19; chăm sóc, điều trị thành công đối với 11 bệnh nhân Covid-19 cũng như khoảng 70 bệnh nhân khác hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phúc, hiện công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 rất vả và cần nhiều nhân lực. Hiện lực lượng y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên bệnh viện đang luôn trong tình trạng sẵn sàng, khi có lệnh là có mặt để làm nhiệm vụ.

* Ngày 9-2, thay mặt Quận ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Bí thư Quận ủy Thanh Khê  Lê Tùng Lâm, đến thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Thanh Khê Tây, phường Xuân Hà và phường Tam Thuận; mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, quận Thanh Khê đã hỗ trợ, trao tặng hơn 29.000 suất quà (tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng) cho các trường hợp người có công, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em khuyết tật… trên địa bàn quận.

* Trước đó, chiều 8-2, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình hỗ trợ địa chỉ nhân đạo Xuân yêu thương - Tân Sửu 2021 do Trung tâm Kinh doanh VNPT- Đà Nẵng ủng hộ.

Theo đó, 16 hộ nghèo, hộ khó khăn và bị nhiều thiệt hại do bão lũ trong năm 2020 ở hai xã Hòa Tiến và Hòa Châu (huyện Hòa Vang) được hỗ trợ mỗi hộ từ 2 đến 3 triệu đồng. Cùng thời gian, Hội Chữ thập đỏ thành phố trao 200 suất quà cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở quận Sơn Trà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố đã vận động, trao tặng gần 10.000 suất quà hỗ trợ Tết, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

TRỌNG HUY - LÊ VĂN THƠM - THU BÌNH

;
;
.
.
.
.
.