Đà Nẵng có nhiều mô hình, cách làm hay thúc đẩy bình đẳng giới

.

ĐNO - Sáng 10-3, tham dự Diễn đàn "Thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới" tổ chức tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ: Đà Nẵng có nhiều chương trình, chính sách và cách làm hay, sáng tạo và khá hiệu quả trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em, gắn với thực hiện các chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Dễn đàn. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: P.V

Diễn đàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ - UN Women tổ chức.

Giao lưu và phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm của Đà Nẵng trong thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố an toàn, thân thiện.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng có nhiều chương trình, chính sách và cách làm hay, sáng tạo và khá hiệu quả trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em, gắn với thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp và triển khai quyết liệt như: Chỉ thị 25-CT/TU ngày 20-10-2009 của về phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 24-4-2011 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020…

Ngày 24-4-2020, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Chỉ thị thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố nhằm chung tay giải quyết vấn đề đặc biệt được xã hội quan tâm hiện nay.

Đà Nẵng cũng có nhiều mô hình, cách làm hay, đặc biệt là mô hình CLB “Nam giới tiên phong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em” tại 11 phường, xã của quận Hải Châu, huyện Hòa Vang. Mô hình này đã phát huy vai trò của nam giới trong công tác tuyên truyền, phát hiện, cảm hóa những ông chồng có hành vi bạo lực, từ đó lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ trái qua) tham dự Diễn đàn. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, từ trái qua) tham dự diễn đàn. Ảnh: P.V

Tại các phường, xã đều thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bạo lực gia đình tại khu dân cư. Qua đó, đã phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến hành vi bạo lực gia đình, với phụ nữ và trẻ em; phát huy vai trò của nam giới tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình rất hiệu quả.

“Thành phố cũng đã huy động nam giới tham gia các hoạt động do Hội LHPN thành phố, từ đó hình ảnh nam giới, nữ giới được cân bằng hơn, cùng quyết tâm xây dựng môi trường an toàn thân thiện, bình đẳng và công bằng”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Trao đổi về thành tựu nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong công tác phụ nữ tham chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thông tin: Tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ nữ giới giữ vị trí lãnh đạo, quản lý khá cao; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là 50%, có 46 cán bộ nữ giữ vị trí trưởng, phó giám đốc sở, ban, ngành và tương đương; có 2 nữ bí thư quận ủy.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ vì một tương lai an toàn và bình đẳng; chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19; lãnh đạo nữ, doanh nghiệp nữ vượt qua thách thức, phòng, chống bạo lực giới; thành phố an toàn, hòa bình, an ninh…

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích