Mực nước sông hạ thấp, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt

.

Trong ngày 29-3, do mực nước sông Vu Gia và sông Yên hạ xuống mức rất thấp vì tỷ lệ lớn nước sông Vu Gia chảy về sông Thu Bồn qua cửa sông Quảng Huế nên sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn với mức cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay. Đồng thời, việc bơm nước ngọt từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ cũng có lúc bị sụt giảm công suất nên việc cấp nước sinh hoạt gặp khó.

Mực nước sông Yên tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch hạ xuống mức 1,44m vào sáng 29-3, thấp hơn mực nước dâng bình thường đến 0,56m, gây khó khăn đến việc vận hành bình thường của các máy bơm. Công suất nước bơm từ Trạm bơm phòng mặn về Nhà máy nước Cầu Đỏ ít, làm độ mặn ở hồ sơ lắng của Nhà máy nước Cầu Đỏ tăng cao, có lúc lên mức 421mg/l, cao hơn so với ngưỡng an toàn (300mg/l).

Nước sông Yên hạ thấp cũng làm cho nước sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ tăng cao với độ mặn cao nhất là 4.846mg/l, cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay và cao gấp 16 lần so với ngưỡng an toàn (300mg/l). Trong sáng 29-3, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nỗ lực vận hành 3 máy bơm tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố và cử một đội kỹ thuật lên túc trực bên các máy bơm để bảo đảm vận hành an toàn trong hoàn cảnh mực nước sông Yên hạ thấp.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố Đà Nẵng Hoàng Thanh Hòa cho biết, qua quá trình làm việc giữa đơn vị và Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, 2 bên đã thống nhất chuyển mỏ hàn chuyển dòng mà tỉnh Quảng Nam đang xây dựng tại cửa sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thành đập tạm chặn dòng, bịt kín cửa sông Quảng Huế để đưa nước sông Vu Gia về hạ du sông Vu Gia.

Được biết, tuyến đập tạm chặn cửa sông Quảng Huế có chiều dài 156m, rộng 2m, cao 3m với trữ lượng cát dùng để đắp là khoảng 700m3; kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đập này sẽ thi công hoàn thành vào ngày 30-3-2021 và đưa vào sử dụng ngay để bảo đảm cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.