Thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Úc

.

Sáng 26-3, tại buổi tiếp bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương Úc thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà lưu niệm đến bà Julianne Cowley,  Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà lưu niệm đến bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tính đến nay, thành phố đã ký kết 3 bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với bang Queensland, bang Nam Úc và thành phố Gold Coast. Các lĩnh vực hợp tác đạt nhiều kết quả gồm: kinh tế, y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa… Đặc biệt, Chính phủ Úc đã có nhiều dự án hỗ trợ, giúp đỡ, thúc đẩy nâng cao quyền và vị thế của các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố. Hiện nay, tại Đà Nẵng có khoảng 15 doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Úc. Tính đến tháng 10-2020, kim ngạch xuất khẩu sang Úc ước đạt 12 triệu USD; nhập khẩu từ Úc vào Đà Nẵng ước đạt 3 triệu USD. Có 29 dự án FDI của Úc đầu tư tại thành phố với tổng vốn đầu tư 13,9 triệu USD.

Về ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế sau Covid-19. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn bà Julianne Cowley tiếp tục quan tâm, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng của Úc về các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo… đến Đà Nẵng tìm hiểu, hợp tác; đồng thời đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước, hướng tới mục tiêu mở rộng hợp tác thêm hai địa phương của Úc.

Bà Julianne Cowley cho biết, Úc là quốc gia phát triển mạnh về giáo dục; mong muốn ngày càng có thêm nhiều du học sinh Việt Nam, trong đó có du học sinh Đà Nẵng đến Úc học tập, nghiên cứu. Cũng theo bà Julianne Cowley, Úc có thế mạnh trong phát triển công nghệ cao, công nghệ thông tin, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo; nhấn mạnh đây sẽ là những lĩnh vực ưu tiên trong các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Úc trong thời gian tới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, bền vững giữa các địa phương.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.