Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phòng, chống Covid-19, ưu tiên lấy phòng ngừa đặt lên hàng đầu

.

ĐNO - Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng 30-4.

Dự buổi kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bác sĩ Lê Thanh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện được thành phố giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Thời gian qua, bệnh viện đã làm tốt công tác điều trị bệnh nhân. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị cách ly 58 bệnh nhân, trong đó có 14 bệnh nhân đã âm tính sau 3 lần xét nghiệm.

Bệnh viện trang bị đầy đủ camera giám sát, theo dõi để điều hành công tác khám chữa bệnh thuận tiện an toàn. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện cũng vừa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

“Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư trang thiết bị, động viên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện. Đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đáp ứng năng lực khám chữa bệnh bệnh nhân mắc Covid-19”, Bác sĩ Lê Thanh Phúc nói.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, phát huy những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống Covid-19 các đợt dịch trước, hiện nay, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án, tình huống cụ thể để ứng phó với dịch.

Bên cạnh đó, thành phố đã dừng các lễ hội, hạn chế hội họp; triển khai cách ly những trường hợp nhập cảnh; xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành công tác phòng, chống Covid-19, nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, thành phố có kế hoạch dự trữ nguồn sinh phẩm, sẵn sàng cơ sở vật chất để xử lý mọi tình huống nếu dịch bệnh xảy ra.

Liên quan đến nam bệnh nhân quê Hà Nam bị dương tính sau khi cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thành phố đã làm đúng quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông qua hệ thống camera. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông qua hệ thống camera. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn, đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ tại đây.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, cơ sở của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn nhiều thiếu thốn, nhân lực mỏng. Dù thành phố đã quan tâm, chỉ đạo nhưng việc thu hút nhân lực gặp khó khăn do chế độ ưu đãi hạn hẹp.

Thời gian đến thành phố sẽ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho bệnh viện; đồng thời mong muốn Chủ tịch nước, Bộ Y tế quan tâm, có những chính sách mới, đặc thù quan tâm đến ngành y tế Đà Nẵng nói chung, Bệnh viện Phổi nói riêng để hệ thống bệnh viện được đồng bộ trong toàn quốc; đặc biệt, quan tâm xây dựng một Bệnh viện Nhiệt đới tại Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh chuyên ngành.

Chủ tịch nước tặng quà cho ngành y tế và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước tặng quà cho ngành y tế và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau khi nghe ngành y tế và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng báo cáo cùng đề xuất các kiến nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đội ngũ y bác sĩ ngành y tế Đà Nẵng nói chung, Bệnh viện Phổi nói riêng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để điều trị bệnh nhân Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19, trong đó chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế, kịp thời dừng các lễ, hội, các cuộc họp nhằm tránh tụ tập đông người.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tinh thần “chống dịch như chống giặc” không được suy giảm mà phải được nâng lên, trong đó lấy phòng dịch làm ưu tiên; tăng cường kiểm soát nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài. Khi phát hiện dịch ở nội địa, phải thần tốc, thần tốc hơn nữa trong việc khoanh vùng, truy vết để dập dịch một cách triệt để”.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tinh thần chống dịch của thành phố Đà Nẵng sau hai đợt dịch vừa qua và cho rằng đó là một kinh nghiệm tốt cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay, không chỉ Đà Nẵng mà trên cả nước.

Ngoài nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế đang thực hiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thực hiện thêm “1K”, đó là không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép.

Vì vậy, ý thức của người dân trong giai đoạn này cần phải được phát huy; lực lượng Công an, quân đội phải chủ động, tăng cường quản lý biên giới, địa bàn, đi từng ngõ, gõ tận nhà  để kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần nâng cao công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến vấn đề tiêm vắc-xin, Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng và ngành y cần chủ động và kêu gọi xã hội hóa nhằm triển khai trên diện rộng, góp phần ngăn ngừa lây lan Covid-19. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng quan tâm cơ sở vật chất, tạo điều kiện sống tốt nhất cho lực lượng y, bác sĩ, nhất là tại các cơ sở dễ lây nhiễm.

Đối với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong điều trị bệnh nhân Covid-19, cũng như việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Về kiến nghị hình thành Bệnh viện Nhiệt đới của lãnh đạo Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng để đồng bộ trong hệ thống y tế Việt Nam.

“Phát huy kết quả đạt được, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, quán triệt tinh thần thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó lấy công tác phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu để triển khai các công việc liên quan trong giai đoạn này, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân; kiên quyết không để tình trạng khủng hoảng y tế như một số nước hiện nay”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng bày tỏ lòng tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ - những người tiêu biểu, rõ nét nhất tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.