Phần Lan hỗ trợ Đà Nẵng kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh

.

Chiều 8-4, tại buổi tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương của Phần Lan thời gian qua; đồng thời cảm ơn Đại sứ Kari Kahiluoto có nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ công tác, góp phần phát triển quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Phần Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp Đại sứ  Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto.  Ảnh: TRUNG NGHĨA
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố đang nỗ lực triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm: du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Phần Lan - quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực trên, thông qua các hình thức đầu tư, viện trợ phát triển (ODA), viện trợ phi chính phủ (NGO), hợp tác chuyển giao công nghệ và các hình thức hợp tác quốc tế khác.

Đại sứ Kari Kahiluoto cho biết, trong năm 2020, Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kết nối, gặp gỡ, trao đổi giữa hai nước.

Trong thời gian đến, Phần Lan hy vọng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc hoàn thiện và phát triển dự án nhà máy xử lý rác thải thành phố; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển đô thị thông minh; phát triển năng lượng, hệ thống cảng biển và hậu cần; hệ thống giao thông công cộng, giao thông đường sông.

TRUNG NGHĨA - L.P

;
;
.
.
.
.
.