Chính trị - Xã hội

Đến 16 giờ ngày 23-5, gần 97% cử tri Đà Nẵng đã đi bầu cử

17:35, 23/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 23-5, tiếp tục chương trình kiểm tra công tác bầu cử, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn M​inh Triết kiểm tra tiến độ bầu cử tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Tại đây Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu các tổ bầu cử không được vì thành tích nhanh hơn mà làm sai quy trình, quy định.   

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ bầu cử tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, phải sang) kiểm tra tiến độ bầu cử tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ảnh: TRỌNG HUY

Qua công tác kiểm tra, đến nay tiến độ bầu cử các địa phương bảo đảm, diễn ra an toàn, đúng quy định, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19 trong bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết hỏi thăm, động viên cán bộ phục trách công tác bầu cử, đồng thời nhắc nhở phải bảo đảm quy định, không vì thành tích nhanh hơn mà làm sai quy trình, quy định trong bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chủ động phân khung thời gian bỏ phiếu cho cử tri của các địa phương. Việc phân khung thời gian vừa giảm áp lực cho tổ bầu cử, đồng thời bảo đảm an toàn y tế phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ bầu cử tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) kiểm tra tiến độ bầu cử tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: TRỌNG HUY

Tính đến 16 giờ chiều 23-5, toàn thành phố đã có 723.989 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 96,45%. Trong đó, quận Hải Châu đạt 98,62%; quận Thanh Khê đạt 98,38%; quận Ngũ Hành Sơn đạt 98,35; quận Liên Chiểu đạt 96,55%; quận Cẩm Lệ đạt 96,32%; quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt 94,45; huyện Hòa Vang đạt 92,47%.

T. HUY

.