Thường xuyên rà soát tình hình cử tri biến động, nhất là cử tri sinh viên, công nhân

.

ĐNO - Đây là yêu cầu của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu tử tại
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Hòa Khánh Bắc). Ảnh: L.P

Kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 13 (phường Hòa Khánh Nam) và Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Hòa Khánh Bắc), Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là 2 khu vực có đông cử tri là sinh viên của hai trường: Đại học Sư phạm và Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong tình hình nghỉ học do dịch bệnh hiện nay, số lượng cử tri biến động liên tục. Do đó, từ nay đến sát ngày bầu cử, địa phương cần thường xuyên rà soát danh sách cử tri để có điều chỉnh kịp thời; đồng thời thông báo với xã, phường nơi cử tri đến để cập nhập thông tin, có cơ sở phân bổ phiếu cử tri.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) lưu ý địa phương cần thường xuyên rà soát tình hình cử tri biến động. Ảnh: L.P
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 13 (phường Hòa Khánh Nam). Ảnh: L.P

Kiểm tra tại Chung cư nhà ở xã hội (đường số 4, khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc), Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cần bám sát tình hình, số lượng cử tri biến động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cử tri là công nhân đi bỏ phiếu đúng thời thời gian, địa điểm quy định.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động tổ chức, tập huấn cho lực lượng nhân sự phục vụ bầu cử dự phòng để sẵn sàng thay thế trong tình huống nhân sự chính không thể tham gia do dịch bệnh.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố vừa có hướng dẫn mới trong bầu cử là khai báo y tế điện tử bắt buộc với người đi bầu cử. Do đó, địa phương cần triển khai, vận động đến toàn cử tri tự khai báo y tế tại nhà hoặc tại điểm bầu cử trước khi vào bỏ phiếu, vừa để quản lý công tác phòng, chống dịch, vừa quản lý số lượng người đi bầu.

Theo báo cáo của quận Liên Chiểu, tính đến ngày 18-5, toàn quận có 108.328 cử tri, chia làm 61 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, phường có cử tri đông nhất là Hòa Minh với 35.033 cử tri; phường có cử tri ít nhất là Hòa Hiệp Bắc với 9.625 cử tri.

Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử của toàn quận đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong ngày 23-5 diễn ra thuận lợi.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.