Bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả

.

ĐNO - Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn huyện Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Tổ bầu cử thôn Thạch Nham Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử thôn Thạch Nham Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chiều 18-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn huyện Hòa Vang.

Đến kiểm tra thực tế khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hòa Vang (thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, để bảo đảm cho các cử tri tại khu cách ly thực hiện quyền công dân, địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri nghiên cứu kỹ lý lịch, tiểu sử của các ứng cử viên để bảo đảm bầu cử có chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, trước khi diễn ra bầu cử, ngành y tế huyện Hòa Vang cần phải xét nghiệm lại cho tất cả các cử tri đang cách ly tập trung, bảo đảm an toàn trong quá trình bầu cử.

Đến kiểm tra thực tế tại điểm xét nghiệm Trường Mầm non số 2 Hòa Phong (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang tạo mọi điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ y tế làm nhiệm vụ hiệu quả và an toàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quà động viên lực lượng y tế tại đây.

Đến kiểm tra thực tế Tổ bầu cử thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao địa phương trong việc trang trí, sắp xếp, bố trí điểm bầu cử sạch, đẹp, có phân luồng, bố trí điểm cách ly tạm thời; đồng thời đề nghị tại bàn gạch phiếu bầu cần niêm yết danh sách các ứng cử viên rõ ràng hơn; tại khu cách ly tạm thời phải phân luồng riêng, tránh để cử tri đi vào bên trong.

Làm việc với Thường trực Huyện ủy Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị phải rà soát tại tất cả các mặt công tác chuẩn bị; tăng cường kiểm soát, bảo vệ hoạt động bầu cử.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho tổ y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm tại Trường Mầm non Hòa Phong cơ sở 2. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho tổ y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm tại Trường Mầm non số 2 Hòa Phong. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, tiếp tục triển khai việc vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian; trong ngày diễn ra bầu cử, phải phân công từng thành viên trong cấp ủy đi kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong bầu cử.

Về công tác phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Về công tác xét nghiệm hộ gia đình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị huyện Hòa Vang tập trung làm sớm để tạo sự yên tâm cho cử tri trong ngày bầu cử.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.