Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai

.

Ngày 4-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021 với các bộ, ngành và địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác PCTT&TKCN. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy, triển khai có hiệu quả nhất công tác PCTT&TKCN. Đồng thời, bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác PCTT&TKCN tại các địa phương; ưu tiên nguồn lực ngân sách để xử lý các trọng điểm về đê điều, nhất là các tuyến đê xung yếu, các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển, xây dựng bản đồ chống ngập lụt, sạt lở ở các khu vực dân cư; phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương xây dựng phương án, kịch bản PCTT&TKCN trong điều kiện phòng, chống Covid-19; phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các tháng còn lại của năm 2021, có khả năng xuất hiện từ 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 5-7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Lũ trên các hệ thống sông tiếp tục dự báo diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông, suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông; ngập úng tại các thành phố và các khu đô thị...

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.