Nỗ lực làm sạch, đẹp đường phố

.

Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn nỗ lực khắc phục các khó khăn do địa bàn trải dài, cự ly vận chuyển rác xa... để giữ gìn đường phố sạch, đẹp, đặc biệt là trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sau khi được bố trí thêm xe vận chuyển, Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn bảo đảm thu gom, vận chuyển rác, không để rác sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn quận.  Ảnh: PHƯƠNG VŨ
Sau khi được bố trí thêm xe vận chuyển, Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn bảo đảm thu gom, vận chuyển rác, không để rác sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn quận. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Đi trên các tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa, ít thấy sự hiện diện của các thùng rác lớn do công nhân thu gom rác từ 3 giờ sáng mỗi ngày, sau đó vận chuyển ra đường khớp với khung thời gian xe vận chuyển rác đến tiếp nhận. Tại khu phố chợ Non Nước và tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, các điểm tập kết thùng rác lớn được xóa, thay bằng phương thức xe vận chuyển rác thu gom trực tiếp từng hộ dân.

Trên tuyến đường Phan Tứ và Bùi Tá Hán, hai điểm tập kết nhiều thùng rác cỡ lớn cũng đã được xóa, mang lại diện mạo khang trang, sạch, đẹp. Công nhân Hồ Viết Hảo thông tin: “Để xóa điểm tập kết thùng rác lớn ở tuyến đường Phan Tứ, hằng ngày, tôi vận chuyển hơn 20 thùng đựng đầy rác cỡ lớn băng qua tuyến đường Ngũ Hành Sơn đến tập kết tại khu đất trống ở tuyến đường An Dương Vương cách vị trí cũ hơn 1km để chờ xe đến vận chuyển rác rồi lấy thùng tiếp tục đi thu gom rác”.

Tại điểm tập kết thùng rác mới này, công nhân Trần Phước Nhân tập kết rác sau khi thu gom ở khu dân cư đoạn từ tuyến đường Lê Văn Hưu đến giáp đường dẫn lên cầu Tiên Sơn. Ngày thường, anh Nhân thu gom khoảng 20 thùng rác với tổng khối lượng hơn 2,5 tấn.

“Những ngày Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân ở nhà và ăn uống, dọn dẹp nhà cửa nhiều nên khối lượng rác tăng thêm so với ngày thường từ 5-7 thùng/ngày. Hiện mỗi ngày tôi phải thu gom hơn 3 tấn rác nên phải kéo các thùng rác đến địa điểm lộ trình xe thu gom rác khác nhằm tăng thêm 1 lượt vận chuyển rác lên bãi rác Khánh Sơn”, ông Nhân chia sẻ.

Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn Đinh Văn Hạnh cho biết, công nhân xí nghiệp rất nhiệt tình với công việc và luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nhiều công nhân triển khai thu gom rác từ 3 giờ sáng hằng ngày, vệ sinh sạch sẽ rác vương vãi do người dân vứt bừa bãi ngoài thùng, rác vương vãi trong quá trình cuốn ép, làm sạch đường phố. Bên cạnh đó, kể từ khi công ty thực hiện cổ phần hóa, số lượng xe vận chuyển rác được mua sắm nhiều hơn nên đơn vị bố trí hẳn cho xí nghiệp 2 xe vận chuyển rác loại 9 tấn, 2 xe loại 5 tấn để thu gom rác, vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn. Với số lượng xe như vậy, chỉ cần mỗi xe hoạt động từ 3-5 chuyến/ngày sẽ bảo đảm thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận. Do vậy, chất lượng phục vụ được nâng cao hơn trước đây.

Ông Đinh Văn Hạnh nhìn nhận, hiện trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn còn 19 điểm tập kết thùng rác lớn của 20 công nhân thu gom rác kéo về để chờ xe vận chuyển đến tiếp nhận, chở lên bãi rác Khánh Sơn. Xí nghiệp đang nghiên cứu giải pháp đối với 19 điểm tập kết này và đề xuất theo hướng bảo đảm môi trường, cảnh quan tại các điểm. Tại các tuyến đường Chương Dương và các tuyến đường còn thưa nhà dân ở các khu dân cư Bá Tùng, Mân Quang..., đơn vị đang đặt thùng rác và bố trí xe vận chuyển đến thu gom trực tiếp. Thời gian đến, đơn vị tiếp tục nghiên cứu giải pháp, phối hợp các địa phương đề xuất quận thực hiện các giải pháp thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tốt hơn nữa, nhất là việc thu gom các loại rác cồng kềnh, kích thước lớn, xà bần và giá hạ mà người dân vứt bừa bãi. Cùng với đó, đơn vị cố gắng bảo đảm đời sống, thu nhập cho người lao động, nhất là công nhân, để họ yên tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ, làm đường phố thêm xanh - sạch - đẹp.

PHƯƠNG VŨ

;
;
.
.
.
.
.