Phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều

.

Đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020 đưa ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 500-600 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và giảm từ 20% trở lên hộ nghèo còn sức lao động. Kết quả, năm 2018, thành phố hoàn thành các mục tiêu sớm hơn kế hoạch 2 năm. Đây là cơ sở để thành phố quyết định đặt mục tiêu cao hơn là đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố.

Bước đột phá từ hai lần nâng chuẩn nghèo

Thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thành phố có 23.276 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,16% dân số. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, thành phố giảm số hộ nghèo xuống còn hơn 2.300 hộ, chiếm tỷ lệ 0,91%, về đích trước thời hạn 2 năm.

Để có kết quả này, ngày 9-7-2015, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND về việc thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 (theo chuẩn riêng của thành phố cao hơn mức chuẩn quy định của Trung ương).

Nhờ vậy, hộ nghèo thành phố nhận được nhiều chính sách hỗ trợ hơn so với quy định trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội, đào tạo/giới thiệu việc làm, tiếp cận các nguồn vốn, sửa chữa nhà, tư vấn/trợ giúp pháp lý, giảm tiền sử dụng đất, giảm giá thuê nhà chung cư... Đây thực sự là điểm tựa rất cần thiết và kịp thời giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chưa dừng lại ở kết quả này, ngày 19-12-2018, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND thông qua việc nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, áp dụng cho 2 năm 2019-2020. Với nhiều chính sách hỗ trợ tốt hơn, mở rộng đối tượng thụ hưởng, kéo dài thời gian thực hiện, nhờ vậy đến cuối năm 2020, thành phố giúp 26.232 lượt hộ nghèo chuẩn thành phố còn sức lao động thoát nghèo, đưa số hộ nghèo còn sức lao động xuống còn hơn 6.000 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04% tổng số dân cư; số hộ cận nghèo giảm xuống còn 3.627 hộ, chiếm 1,21% tổng số dân cư.

Phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều thành phố

Nhằm thực hiện mục tiêu được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra đến năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm 100% hộ nghèo đa chiều còn sức lao động theo chuẩn thành phố.

Theo ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố, để đạt mục tiêu trên, trong thời gian đến, sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng; bảo đảm tham mưu thành phố ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển an sinh xã hội. Phát động rộng rãi, duy trì thường xuyên và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước để tất cả đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đi vào cuộc sống, trở thành động lực để toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị xác định, vấn đề giải quyết việc làm nói chung và cho hộ nghèo nói riêng trong giai đoạn 2020-2025 là đòn bẩy, mang tính quyết định giúp công tác giảm nghèo của thành phố đạt kết quả đề ra một cách bền vững. Bên cạnh đó, ngành lao động, thương binh và xã hội thành phố tập trung làm tốt các chương trình, chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố như Chương trình Thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”...

Về mục tiêu giảm nghèo của quận Hải Châu trong năm 2021, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng LĐ-TB&XH quận cho biết, năm 2021, quận phấn đấu giảm 331 hộ nghèo còn sức lao động và 130 hộ cận nghèo theo chuẩn giảm nghèo đa chiều của thành phố. Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, đây là mục tiêu khá cao. Tuy nhiên, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho quận, phòng sẽ bám sát quá trình giảm nghèo của từng phường để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo quận và Sở LĐ-TB&XH thành phố. Trước mắt, địa phương triển khai giải pháp đưa ra từ đầu năm, đó là thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố; ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước kịp thời và đầy đủ để thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thực hiện tốt phong trào do Chính phủ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong khi đó, theo bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), để đạt mục tiêu giảm 100% hộ nghèo của thành phố cho giai đoạn 2020-2025, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xem sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội giúp hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn đa chiều thành phố là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, để bảo đảm kết quả giảm nghèo một cách bền vững, hằng năm địa phương cố gắng tạo ra 350-400 việc làm mới và nhân rộng các mô hình làm kinh tế tốt để người nghèo học hỏi làm theo.

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, để đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, ngành sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa ưu điểm như xem xét, đánh giá lại các chính sách giảm nghèo còn dàn trải, phân tán, tính hiệu quả chưa cao; điều chỉnh lại kế hoạch giảm nghèo của một số địa phương còn mang tính chung chung, thiếu tính thực tiễn; tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo ở địa phương, nhất là cấp phường, xã; rà soát, đánh giá, phân loại hộ nghèo chính xác và kịp thời... Đặc biệt, chú trọng đến việc giảm nghèo bền vững, cũng như khơi dậy sự chủ động, tích cực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân, tránh việc thụ động chờ hỗ trợ từ các cấp chính quyền.

THANH VÂN

;
;
.
.
.
.
.