Sớm tham mưu chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19

.

ĐNO - Tại buổi làm việc chiều 18-6 của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đơn vị sớm tham mưu lãnh đạo thành phố chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid-19 theo hướng dễ thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TS
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.S

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH khi đồng hành cùng thành phố bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác hỗ trợ phòng chống, dịch trên địa bàn.

Trong thời gian đến, ngành LĐ-TB&XH thành phố cần chủ động rà soát các chủ trương, chính sách, đề án của thành phố về công tác giảm nghèo, phòng chống ma túy và tổ chức quản lý sau cai... Từ đó tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành cần sớm tham mưu lãnh đạo thành phố chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo hướng dễ triển khai.

Đối với những kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo Thành ủy cho rằng, thời gian đến, sở cần chủ động phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thành đề án xây dựng nhà ở cho nguời có công, viện dưỡng lão, trình Thường trực Thành ủy vào tháng 9-2021. 

Sở chủ động xây dựng và vận hành phần mềm dữ liệu quản lý nguời nghiện ma túy và quản lý sau cai; phối hợp các cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn sớm triển khai đào tạo nghề cho người dân nói chung cũng như đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ.

Đặc biệt, sở chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu về nguồn lực lao động, đưa ra dự báo về thị trường lao động nhằm giúp thành phố xây dựng chính sách về phát triển kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng.

Phát biểu taị buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, LĐ-TB&XH là lĩnh vực đặc thù. Vì vậy lãnh đạo sở cần quan tâm công tác nhân sự, bảo đảm nhân viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tấm lòng hướng đến người yếu thế trong xã hội.

Thời gian qua, HĐND thành phố ban hành đến 13 nghị quyết liên quan đến ngành. Vì vậy sở cần dành thời gian rà soát, đánh giá lại hiệu quả của từng nghị quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành những chủ trương, chính sách mới hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành cần tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương vì đây là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực, cần huy động nhiều nguồn lực mới thực hiện tốt.

T.V

;
;
.
.
.
.
.