Tận tình giúp người nghèo

.

Từ hoàn cảnh hết sức khó khăn, bà Phạm Thị Sáu (thường gọi Phạm Hậu, 53 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bền bỉ phấn đấu vươn lên, vượt qua căn bệnh ung thư, trở thành doanh nhân thành đạt làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng.

Bà Phạm Hậu (thứ 3, phải sang) trao tiền ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 do Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phát động.  							 	   Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bà Phạm Hậu (thứ 3, phải sang) trao tiền ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 do Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phát động. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Bà Hậu quê Nam Định, đến lập nghiệp tại Đà Nẵng đã hơn 20 năm. Năm 2011, bác sĩ phát hiện bà bị bệnh ung thư vú với tiên lượng rất xấu. Từ đó, bà kiên trì thực hiện phác đồ điều trị kết hợp luyện tập theo y lệnh của bác sĩ và đẩy lùi căn bệnh quái ác trước sự ngạc nhiên của bao người. Đồng thời, bà gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực kinh doanh đa ngành.

Bền bỉ phấn đấu, bà Hậu trở thành một doanh nhân thành đạt, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân GIDIFA Việt Nam. Đây là tổ chức phi chính phủ, hoạt động nhằm tạo cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2019, bà Hậu tham dự cuộc thi “Người mẫu Quý bà thanh lịch Việt Nam” và lọt vào top 5, đoạt danh hiệu “Quý bà nhân ái”. Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Quý bà thanh lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Quý bà thanh lịch thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố... Nhiệm vụ nào bà cũng toàn tâm toàn ý, tận tụy phục vụ nhân dân. Ngay trong những thời điểm Covid-19 bùng phát, bà Hậu tích cực liên hệ các địa phương chở hàng đến hỗ trợ kịp thời cho người nghèo.

Đặc biệt, bà Hậu tự nguyện phục vụ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Anh Lê Trần Quốc Việt, chiến sĩ dân quân phường Thọ Quang cho biết, trong thời gian trực gác tại điểm phong tỏa khu dân cư Lộc Phước trên địa bàn phường hồi tháng 5-2021, anh và các đồng đội thường xuyên được bà Hậu hỗ trợ thực phẩm, nước giải khát, chu cấp giúp đỡ hằng ngày.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (khu vực Lộc Phước 6, phường Thọ Quang) bộc bạch, cách đây hơn 1 tháng, khi được đưa đi cách ly tập trung do có tiếp xúc gần với đối tượng F0, chị lo các con ở nhà không có gạo ăn, bèn điện thoại trao đổi hoàn cảnh với bà Hậu. Ngay sau đó, các con chị Lan được bà Hậu hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, bà Hậu trao hàng ngàn suất quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố, nhiệt tình ủng hộ các lực lượng chống dịch, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho 6 bệnh viện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám cho biết, qua tổng kết năm 2020, bà Hậu đã ủng hộ hơn 700 triệu đồng, đồng thời vận động bạn bè, người thân ủng hộ gần 320 triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo.

Nói về người phụ nữ này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Quang Ngô Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh: “Từ hoàn cảnh hết sức khó khăn, bà Hậu nỗ lực phấn đấu vươn lên, chiến thắng bệnh tật, bền bỉ vượt khó làm giàu chính đáng, hăng hái tham gia công tác xã hội, tận tình giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của địa phương”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.