Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Đà Nẵng 45 tỷ đồng

.

ĐNO - Chiều 15-8, Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Đà Nẵng 45 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và mua test nhanh xét nghiệm Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tăng hoa cảm ơn đại diện Tập đoàn Sun Group và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) nhận ủng hộ của Tập đoàn Sun Group. Ảnh: LÊ HÙNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng hoa cảm ơn đại diện Tập đoàn Sun Group (giữa) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) nhận ủng hộ của doanh nghiệp. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ sự cảm ơn Tập đoàn Sun Group, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác an sinh xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch.

“Đây là món quà quý giá, góp phần giúp thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch; từng bước ngăn chặn sự lây lan, tiến đến dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn Sun Group về sự đóng góp, ủng hộ quý báu này”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

45 tỷ đồng ủng hộ thành phố Đà Nẵng của Tập đoàn Sun Group gồm 30.000 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tới các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách.

Đại diện Sun Group cho biết, trong vòng 3 ngày (từ 16 đến 18-8), tập đoàn sẽ trao toàn bộ 30.000 suất quà này đến các quận, huyện để các quận, huyện chuyển giao đến phường, xã trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sun Group cung cấp 1.400 tấn rau, củ, quả tươi (trị giá 15 tỷ đồng) cho thành phố và tặng Đà Nẵng 100.000 kit test nhanh Covid-19 (trị giá 15 tỷ đồng), nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích