Bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu vực giãn dân phòng Covid-19

.

ĐNO - Sáng 4-9, kiểm tra công tác di dời và tổ chức nơi ở mới cho người dân tại điểm nóng Covid-19 phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức nơi ở mới cho người dân phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu nhất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại trụ sở phường Tam Thuận. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại trụ sở phường Tam Thuận. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của quận Thanh Khê và phường Tam Thuận trong việc triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đặc biệt là trong các kiệt, hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, ẩm thấp.

Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện biện pháp giãn dân để phòng, chống dịch. Việc triển khai chắc chắn có những khó khăn nhất định, áp lực đối với chính quyền quận, phường và các lực lượng chức năng. Đến nay, các biện pháp triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, song vẫn tiếp tục vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, việc tổ chức di dời người dân phải thực hiện chặt chẽ, sau đó khẩn trương phun khử khuẩn các kiệt, hẻm, khu vực nóng Covid-19. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, tránh để mất mát tài sản của người dân; giám sát việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn dân.  

Kiểm tra thực tế tại khu vực di dời dân đi và điểm giãn dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên, mong muốn người dân đồng lòng, chia sẻ cùng thành phố thực hiện các biện pháp chống dịch kịp thời, hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Thuận Hồ Đàm Như Nga, đến nay trên địa bàn phường Tam Thuận có trên 230 F0. Việc triển khai giãn dân là tình thế bất đắc dĩ, song qua triển khai người dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm các quy định.

Trong sáng 4-9, phường tiếp tục di dời 50 hộ dân, dự kiến trong buổi trưa cùng ngày hoàn thành di dời  toàn đợt với gần 500 người trong 134 hộ ở 3 khu vực điểm nóng về tại 2 khu giãn dân (Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ).

Thời gian qua, phường Tam Thuận tập trung khoanh vùng, phong tỏa cứng các khu vực nguy cơ cao, tổ chức xét nghiệm diện rộng và đang đề xuất hỗ trợ khử khuẩn, khử trùng làm sạch từng khu dân cư. Được biết, toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt hiện nay tại các khu giãn dân đều do quận chăm lo.

Ông Trần Văn Hùng, tổ 14 phường Tam Thuận cho biết, trong sáng nay gia đình ông có 5 người di dời về khu giãn dân. Bản thân ông và gia đình rất ủng hộ, đồng lòng với cách làm của chính quyền, mong muốn thành phố sớm dập dịch thành công để đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Theo đại diện Trung tâm y tế quận Thanh Khê, người dân sinh sống trong khu giãn dân được quan tâm, chăm sóc y tế chu đáo; hằng ngày được đo nhiệt độ, thăm khám bệnh lý thông thường. Trường hợp vượt khả năng tổ y tế tại chỗ, sẽ chuyển lên tuyến trên xử lý.

Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ở mới tại khu giãn cách Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ở mới tại khu giãn dân ở Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ.
Hỏi thăm, động viên một gia đình tại tổ 14 phường Tam Thuận chuẩn bị di dời về khu giãn dân. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hỏi thăm, động viên một gia đình tại tổ 14 phường Tam Thuận chuẩn bị di dời về khu giãn dân.
Và tặng quà, động viên người dân trước lúc lên đường về khu giãn dân. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà, động viên người dân trước lúc lên đường về khu giãn dân. 
Một em bé tại tổ 14 phường Tam Thuận trong trang phục bảo hộ quá khổ đang chuẩn bị cùng gia đình về khu giãn dân. Ảnh: TRỌNG HUY
Một em bé tại tổ 14 phường Tam Thuận trong trang phục bảo hộ chuẩn bị cùng gia đình về khu giãn dân.
Khu giãn dân tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn khang trang, sạch sẽ, khoáng đãng. Ảnh: TRỌNG HUY
Khu giãn dân tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn khang trang, sạch sẽ, thoáng đãng.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.