Bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế

.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, giữ vững “vùng xanh”, quận Ngũ Hành Sơn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu năm 2021.

Quận Ngũ Hành Sơn quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế. TRONG ẢNH: Lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Đại Nghĩa. 					Ảnh: N.QUANG
Quận Ngũ Hành Sơn quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế. TRONG ẢNH: Lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: N.QUANG

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho biết, ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, quận tập trung khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, UBND quận triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. “UBND quận tiếp tục thực hiện đề án Khu phố du lịch An Thượng, đề án bán vé tham quan di tích quốc gia Khu căn cứ cách mạng K20, đề án bán vé tham quan các điểm phía tây Danh thắng Ngũ Hành Sơn và hoàn thiện đề án khôi phục Làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước. Quận cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố triển khai chương trình phối hợp quản lý Nhà nước, phát triển du lịch đến năm 2025 và kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm - Danang by night”. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận”, ông Hòa cho biết thêm.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Huỳnh Quang Trung cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu kép của quận trong những tháng còn lại của năm 2021, phường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất tại làng nghề và phát triển kinh doanh, buôn bán ngay sau khi dịch bệnh qua đi. Phường tạo điều kiện cho các chủ hộ vay vốn đầu tư sản xuất, tiếp tục quảng bá thương hiệu sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước; lên phương án giải quyết việc làm cho người dân và hỗ trợ hộ dân kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu du lịch ven biển hoạt động trở lại. “Trong 9 tháng đầu năm, dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phường vẫn thu ngân sách đạt 103,73%. An ninh trật tự và công tác an sinh xã hội trên địa bàn đạt kết quả tốt”, ông Trung nói thêm.

Phó trưởng Ban quản lý di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn Lê Ngọc Nhất chia sẻ, trong thời gian thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Ban quản lý tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích nhằm chuẩn bị tốt cho việc đón du khách ngay khi thành phố có chính sách mở cửa trở lại. Lãnh đạo Ban quản lý cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao trình độ nghiệp vụ, thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, bảo đảm các quy định trong phòng, chống Covid-19, sẵn sàng phục vụ khách tham quan.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý Ngô Thanh Trà chia sẻ, phường đang tập trung phối hợp cùng các ngành chức năng của thành phố và quận tiếp tục vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Đồng thời, hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế đi đôi với phòng, chống Covid-19.

Ông Nguyễn Hòa nhấn mạnh, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch và tập trung khôi phục phát triển kinh tế, công tác chăm lo an sinh xã hội được UBND quận chú trọng quan tâm. Quận đã hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 74 hộ là người có công cách mạng trong năm 2021 (xây mới 23 nhà, sửa chữa 51 nhà) với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng; triển khai khảo sát, có các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo cho 65 hộ nghèo là người có công. UBND quận phối hợp với Mặt trận quận, các hội, đoàn thể tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ chính sách khó khăn với 3.300 suất quà, tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, quận đã giải quyết việc làm cho 1.700 lao động bị ảnh hưởng Covid-19.

“Thời gian tới, UBND quận sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Tính đến 4-10, công tác triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên địa bàn quận đạt 90,9% (trong đó có 59.515 người tiêm mũi 1 và 8.806 người tiêm mũi 2), đây chính là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp, người dân an tâm khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế trong thời gian đến”, ông Hòa nói.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ước thực hiện 407,604 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 439,274 tỷ đồng, đạt 75,89% dự toán thành phố. Tổng giá trị các ngành sản xuất ước thực hiện 3.424 tỷ đồng, đạt 70,26% kế hoạch. Trong đó, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại ước thực hiện 2.759 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước thực hiện 626 tỷ đồng, đạt 69,66% kế hoạch; ngành nông nghiệp - thủy sản ước thực hiện 39 tỷ đồng, đạt 102,63% kế hoạch, tăng 5,13% so với cùng kỳ.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.